Người vi phạm giật thẻ tuần tra của cảnh sát, dọa đốt xe

29/06/2016 16:05 GMT+7

Vi phạm giao thông, người đàn ông đã giật thẻ tuần tra của cảnh sát vứt xuống đất và dọa đốt xe máy.

Lúc 13 giờ 45 phút hôm nay 29.6, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29M8-4500 không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường đê Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tổ công thuộc đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ đường sắt, Công an Hà Nội) yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.
Thời điểm kiểm tra, người này liên tục chửi bới, không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát, không xuất trình giấy phép lái xe và đăng ký xe.

tin liên quan

Chống đối khi bị kiểm tra cơi nới thùng xe
Công ty Phương Anh dùng 4 máy lu, 3 máy xúc chặn đường, cản trở , chống đối lực lượng chức năng. Lực lượng liên ngành đã huy động xe đầu kéo cưỡng chế đưa xe vi phạm về nơi xử lý.
Khi trung uý Phùng Tuấn Anh (đội Cảnh sát giao thông số 14) yêu cầu hợp tác, đã bị người này giật thẻ tuần tra và điện thoại di động, vứt xuống đất khiến điện thoại bị vỡ màn hình.
Người vi phạm tiếp tục mở cốp xe máy, lấy bật lửa dọa sẽ đốt xe khi cảnh sát yêu cầu hợp tác.
Trước sự ngoan cố của tài xế, Cảnh sát giao thông yêu cầu sự trợ giúp Cảnh sát 113 (Công an quận Hai Bà Trưng), đưa người này về trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng làm việc.
Bước đầu cơ quan công an làm rõ, người đàn ông nói trên là Vũ Anh Dũng (34 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại trụ sở công an, Dũng cũng không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.