Cậu bé 13 tuổi là tội phạm giết người nhỏ tuổi nhất nước Anh

18/04/2015 15:11 GMT+7

(TNO) Một cậu bé 13 tuổi ở Anh vừa bị tuyên án 12 năm tù vì tội danh giết người trong vụ án chấn động dư luận vào tháng 9 năm ngoái, qua đó trở thành tội phạm giết người nhỏ tuổi nhất tại quốc gia này.

(TNO) Một cậu bé 13 tuổi ở Anh vừa bị tuyên án 12 năm tù vì tội danh giết người trong vụ án chấn động dư luận vào tháng 9 năm ngoái, qua đó trở thành tội phạm giết người nhỏ tuổi nhất tại quốc gia này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi Petri Kutri gây án - Ảnh chụp màn hình The Mirror
 
Tờ The Mirror ngày 17.4 (giờ địa phương) đưa tin, vụ giết người ở Smethwick, West Midlands (Anh) do hung thủ Petri Kutri (13 tuổi) gây ra vào tháng 9 năm ngoái nay đã đến phiên xét xử cuối cùng. Hung thủ bị kết án 12 năm tù giam vì tội danh giết người sau khi đã hạ sát dã man cô Glynis Bensley, 47 tuổi.
Cụ thể, Petri và đồng phạm, Zoheb Majid (20 tuổi) đã tấn công cô Glynis khi cô đang trên đường về nhà. Sau đó, chúng cướp đi tiền, điện thoại và nữ trang của nạn nhân. Tất cả hành động tội ác của hai hung thủ đều bị camera giao thông ghi lại. Zoheb Majid bị tuyên án 10 năm tù.
Hung thủ “nhí” trước đó đã bị đuổi học vì những vụ gây rối ở trường. Tuy còn nhỏ nhưng Petri đã có tiền án về tội trộm cắp, đánh nhau.
Thẩm phán Warner cho biết Petri hành động như một tội phạm chuyên nghiệp khi lên kế hoạch trước cho vụ cướp và sau đó còn thản nhiên “khoe khoang” về chiến tích của mình.
“Cô ta đã được nhắm làm mục tiêu vì rất dễ tấn công” - Petri nói, thản nhiên như không, trước tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.