Cây xanh, cổ thụ ở Đà Lạt gãy, bật gốc làm 2 người bị thương

26/07/2017 18:02 GMT+7

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn Đà Lạt có mưa lớn kèm gió mạnh suốt 2 ngày qua, đã làm nhiều cây xanh ngã đổ, làm 2 người bị thương.

Ông Dương Ngọc Đức, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết trong 2 ngày qua trên địa bàn có nhiều cây thông cổ thụ và cây xanh các loại bị gió giật gây ngã đổ tại các phường 3, 5, 7.
Đầu giờ chiều 26.7, tại Khu dân cư Yết Kiêu (phường 5, TP Đà Lạt), một cây thông cổ thụ khoảng 50 năm tuổi, có đường kính gốc gần 1 mét, cao khoảng 20 mét đổ ra đường, làm gãy một trụ điện. Chiều cùng ngày, Công ty Điện lực Đà Lạt phải cắt điện tại khu vực trên để khắc phục sự cố.
Trước đó, sáng cùng ngày trên đèo Prenn km 225+700 quốc lộ 20 (đoạn gần thác Datanla), một cây thông lớn đổ ngang đèo khiến hai giáo viên ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang chạy xe máy lên đèo bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Đà Lạt: Nhiều cây xanh gãy đổ, 2 người bị thương 1
Đưa cây thông cổ thụ ngã đổ ra khỏi đường Yết Kiêu
Trước đó, tại khu dân cư Mê Linh, P.9, một cây xanh ngã đè lên hệ thống đường dây điện đã khiến toàn bộ khu vực bị cắt điện nhiều tiếng đồng hồ.
Ngoài ra, tại các tuyến đường Chu Văn An, Trần Lê, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú... nhiều cây xanh cũng bị gió giật, gãy đổ.
Như Thanh Niên đã thông tin chiều 25.7, trên đường Tô Hiến Thành, P3 (Đà Lạt) xảy ra sự cố sạt lở bờ taluy gây sập nhà khiến 1 cụ già 81 tuổi bị thương.
Đến chiều 26.7, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang thống kê thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 4. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có công văn hỏa tốc gửi các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác ứng phó với tình hình mưa, bão, sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.