Chết vì "sốc" trước hóa đơn tiền điện

29/06/2013 14:41 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Sri Lanka đã chết vì lên cơn đau tim sau khi nhận được hóa đơn tiền điện cao ngất ngưỡng, theo tường thuật của truyền thông nước này vào hôm nay, 29.6.

(TNO) Một người đàn ông Sri Lanka đã chết vì lên cơn đau tim sau khi nhận được hóa đơn tiền điện cao ngất ngưỡng, theo tường thuật của truyền thông nước này vào hôm nay, 29.6.

Sau khi nhận được được câu trả lời rằng hóa đơn tăng vọt do việc tăng thuế vào tháng trước, người đàn ông đã lên cơn đau tim và đổ gục tại trụ sở công ty điện.

Tờ Ceylon Today không tiết lộ số tiền mà người đàn ông phải trả song cho biết hóa đơn phù hợp với việc tăng thuế 50%.

Nạn nhân tên S. P. Samaradasa đã gục ngay trên ghế ngồi, theo tường thuật trong bài báo có tựa đề: “Nạn nhân đầu tiên của thuế điện”.

“Nguyên nhân cái chết được xác định là lên cơn đau tim”, theo tờ Ceylon Today.

Sri Lanka là một trong những nước có giá điện mắc nhất châu Á với mỗi kWh lên đến 47 rupee (khoảng 7.800 VNĐ).

Khoảng 2/3 điện năng của Sri Lanka được sản xuất từ than đá hoặc dầu, trong khi các nhà máy thủy điện không thể cung cấp điện vào mùa khô.

Ngành điện nhà nước cho biết họ ước tính sẽ lỗ 750 triệu USD trong năm 2013 song việc tăng thuế vào tháng 5 sẽ giúp giảm số tiền lỗ xuống còn 225 triệu USD.

Sơn Duân

>> EVN khẳng định chưa đề xuất tăng giá điện vào 1/7
>> Bất hợp lý giá điện trên đảo Phú Quý
>> Biểu tình phản đối giá điện tăng ở Bulgaria
>> Sri Lanka theo dõi du khách
>> Sri Lanka bắt 114 người Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.