Chợ tết ở vùng cực nam tổ quốc

20/01/2012 11:35 GMT+7

(TNO) Những ngày cận tết, không khí mua bán ở các chợ Đất Mũi trở nên nhộn nhịp.

Từ tờ mờ sáng, những chuyến hàng trái cây như bưởi, cam, quýt… được các thương lái vận chuyển từ các tỉnh miệt Tiền Giang, Vĩnh Long cập bến chợ Công Chánh (P7, TP.Cà Mau, Cà Mau).

Ghe vừa neo, các bạn hàng tranh nhau “ăn” hàng để kịp tỏa đi các chợ nhỏ trong tỉnh. Khung cảnh bà con khẩn trương mua bán, chuyển hàng rộn cả khúc sông.

Trên bờ, những sạp hàng rau củ quả, cá tôm…, kéo dài cả gần cây số. Góc này, người bày mớ khô cá bổi, khô mực, tôm khô; góc kia, người bày mắm tép, sò, ốc…

Năm nay, hoa giả cũng “tấn công” thị trường giúp chợ tết càng thêm nhiều màu sắc. Đặc biệt, tại các chợ ở Cà Mau xuất hiện một trái “lạ”, mà người bán gọi là trái dư, thu hút nhiều người mua chưng trong ngày tết.

Chợ vùng Đất Mũi những ngày cận tết, dường như người bán cũng dễ tính hơn, người mua thoải mái chọn lựa, mặc cả, không vừa ý thì trả lại, không có lời nặng nhẹ.

 
Vận chuyển hàng về các chợ nhỏ trong tỉnh



Vừa neo bến, chủ hàng đã tranh thủ bày hàng mời khách



Bưởi là loại trái cây bán chạy nhất trong mấy ngày tết


 
Gian hàng hoa giả rực rỡ sắc màu



Cá khô, tôm khô là những món không thể thiếu ở chợ tết Cà Mau



 
Trái dư, được rao bán với giá 10.000 đồng/trái

Gia Bách
(thực hiện)

>> Dịch vụ ngày tết
>> Tết Việt trên đất Thái
>> Thăm làng bánh chưng Thanh Khúc
>> Tết này “vắng bóng” đặc sản củ kiệu La Chữ
>> Cây nêu ngày tết, có nên phục hồi?
>> Người Việt ở Hàn Quốc mừng Xuân Nhâm Thìn 2012
>> Hà Nội rộn ràng đón tết
>> Tập tục ngày tết trên thế giới
>> Chợ tết ở Little Sài Gòn
>> Nhộn nhịp chợ cá cúng ông Công, ông Táo
>> Kiểm soát ăn uống trong dịp Tết
>> Nhộn nhịp chợ Tết công nhân
>> Vừa trồng người vừa trồng hoa
>> Chở tết quê về phố
>> Nội trợ điên đầu lo tết!
>> Khóc, cười hoa tết
>> Ớn lạnh thực phẩm Tết
>> Người trồng đào mất ngủ… nghe thời tiết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.