Chủ công trình gây thiệt hại nhà dân phải bồi thường 350 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/03/2018 09:45 GMT+7

Ngày 16.3, UBND P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết đã chủ trì buổi làm việc giải quyết vụ công trình Tùng Lâm Tower của Công ty TNHH Tùng Lâm gây thiệt hại cho nhà ông Nguyễn Mười (33C Núi Thành).

Theo đó, Công ty TNHH Tùng Lâm buộc phải bồi thường dứt điểm 1 lần cho ông Mười 350 triệu đồng gồm chi phí thiệt hại cho việc sụp đổ toàn bộ và xây dựng mới ngôi nhà, các tổn thất tinh thần, tài sản, tính mạng, hoạt động kinh doanh, chi phí thuê, cải tạo, sửa chữa nơi ở, kinh doanh mới. Trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ tiền bồi thường, ông Mười sẽ di dời và 5 tháng sau đó, khi Công ty TNHH Tùng Lâm hoàn thành móng và phần thô, ông Mười sẽ sửa hoặc xây mới nhà.
Như Thanh Niên ngày 10.3 đã thông tin trong bài viết Bất an bên các công trình xây dựng, Công ty TNHH Tùng Lâm (35A-B-C Núi Thành) khi thi công công trình tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê cao 12 tầng, đã gây lún, nứt, thiệt hại nghiêm trọng nhà ông Mười.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.