Cô gái mắc bệnh hiếm: Ngủ liên tục 10 ngày/lần

24/08/2015 15:45 GMT+7

(TNO) Georgia Green (19 tuổi, ở Úc) mắc chứng Kleine-Levin, ngủ liên tục 10 ngày/lần, và không có thuốc chữa trị.

(TNO) Georgia Green (19 tuổi, ở Úc) mắc chứng Kleine-Levin, ngủ liên tục 10 ngày/lần, và không có thuốc chữa trị, Daily Mail đưa tin.

Úc: Gặp cô bạn 19 tuổi mắc bệnh hiếm ngủ liên tục 10 ngàyẢnh: Georgia Green và bà - Chụp màn hình Daily Mail
“Công chúa ngủ trong rừng” thời hiện đại Georgia Green phát hiện mình mắc chứng bệnh hiếm Kleine-Levin cách đây 3 năm.
Mỗi lần chứng bệnh xảy đến, Green cảm thấy mờ ảo và ngủ liên tục 10 ngày, tỷ lệ mắc chứng bệnh hiếm này là 1/1 triệu người.
Green nói với Daily Mail (phiên bản Úc) rằng sau 10 ngày ngủ liên tục, cô bị mất ngủ một đêm sau đó, và mất gần hai tuần để quay lại cuộc sống bình thường.
Việc ngủ dài như vậy cũng gây ra những triệu chứng ngắn hạn như thèm ăn quà vặt, rối loạn suy nghĩ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường nhật.
“Tôi lỡ những buổi học, những bữa tiệc cùng bạn bè, lỡ mất công việc. Căn bệnh làm dở dang mọi thứ”, Green chia sẻ.
Georgia Green đã phải nghỉ học vì bỏ một chuỗi những bài kiểm tra quan trọng. Cô bạn cho biết mình đã trải qua 35 giấc ngủ dài, xấp xỉ một năm. Hai năm đầu, cô bạn “bị” ngủ một lần/tháng, nó cứ đến mà không có triệu chứng gì để ngăn cản. Căn bệnh hiện không có thuốc chữa trị, và được cho là sẽ kết thúc khi bạn 30 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.