Có nên 'thả rông' vòng 1 khi ngủ ?

19/06/2015 08:36 GMT+7

(TNO) Nhiều phụ nữ quan niệm rằng mặc áo ngực 24/7 kể cả lúc ngủ giúp ngừa chảy xệ ngực. Điều này có đúng không?

(TNO) Nhiều phụ nữ quan niệm rằng mặc áo ngực 24/7 kể cả lúc ngủ giúp ngừa chảy xệ ngực. Điều này có đúng không? Sau đây là lời giải đáp thắc mắc xung quanh vấn đề bảo vệ “núi đôi” bằng áo ngực, theo Healthmeup.

Có nên mặc áo ngực khi ngủ?Ảnh minh họa: Shutterstock
Hầu hết phụ nữ không mặc áo ngực khi ngủ, vì quan niệm rằng muốn “núi đôi” thở hay ngừa ung thư vú… Tuy nhiên, khoa học chưa chứng minh được rằng mặc áo ngực khi ngủ sẽ không gây ra ung thư vú. Nếu chị em muốn mặc áo ngực khi ngủ, nên chọn loại áo nhẹ không gọng. Bởi áo ngực nặng và có gọng có thể làm cho bạn ngủ không thoải mái.
Nói về sự thoải mái, không nên mặc áo ngực chật kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Bạn có thể ngủ và mặc áo ngực nếu có ngực to để ngăn chặn chảy xệ sớm. Đối với phụ nữ có kích cỡ ngực bình thường thì việc mặc áo ngực cũng không ngăn ngừa chảy xệ.
Tóm lại, “đôi gò bồng đảo” của chị em sẽ được khỏe mạnh cho dù chị em có mặc áo ngực vào ban đêm hay không. Vì vậy, chỉ cần cảm thấy thoải mái khi ngủ thì mặc hay không mặc cũng không có vấn đề gì!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.