Cứu sống người bụng to như trống mang khối u xơ nặng gần 4 kg

Bệnh nhân Sự khi nhập viện đau bụng dữ dội, sức khỏe yếu ớt, bụng mang khối u căng phình to như cái trống. Sau 2 giờ phẫu thuật thành công, bác sĩ cắt bỏ khối u nặng gần 4 kg.

Sáng 10.12, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân mang khối u xơ nặng gần 4 kg.

Theo bác sĩ Hà, ngày 5.12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tên Thạch Thị Sự (42 tuổi, ngụ ấp Trà Đót, xã Tài Văn, H.Trần Đề) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và bụng căng phình to như cái trống (giống như phụ nữ đang mang thai ở tháng 8, 9).

Ngay sau đó, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định cho siêu âm, chụp X – quang. Kết quả cho thấy bệnh nhân Sự đang mang trong người một khối u xơ tử cung quá to. Do sức khỏe của bệnh nhân quá yếu ớt, lại có triệu chứng thiếu máu nên các y, bác sĩ đã truyền máu và xét nghiệm hội chẩn chờ sức khỏe bệnh nhân chuyển biến tốt sẽ tiến hành phẫu thuật.

: Khối u xơ nặng gần 4 kg được lấy ra từ bệnh nhân Sự Ảnh: HUYỀN TRINH

Chiều 9.12, bệnh nhân được tiến hành mổ để lấy khối u xơ. Bác sĩ Dương Thị Hoàng Yến (người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Sự), cho biết ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đã thành công tốt đẹp. Do khối u quá to, nhân xơ lổn nhổn nên rất khó khăn. Khối u xơ tử cung được lấy ra khỏi người bệnh nhân Sự căn nặng gần 4 kg.

Được biết bệnh nhân Sự là người dân tộc Khmer, gia đình rất nghèo khó. Mặc dù phát hiện khối u đã gần 10 năm qua, nhưng không có tiền để chữa trị. Gần đây, khối u ngày càng phì to, đau bụng dữ dội, sức khỏe yếu ớt gia đình mới đưa vào bệnh viện cấp cứu, cắt bỏ khối u.

Hiện tại bệnh nhân Sự đã hồi phục sức khỏe, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.