Đà Nẵng đổi phiếu vào chợ, tiếp tục áp dụng đi chợ 3 ngày/lần

24/08/2020 14:31 GMT+7

Phiếu vào chợ phân chia ngày chẵn lẻ với hai màu xanh, hồng tại Đà Nẵng sẽ đổi thành một màu trắng từ 27.8.

Sáng 24.8, Sở Công thương TP.Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ nhưng đổi loại phiếu vào chợ, áp dụng từ ngày 27.8.
Theo đó, phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân vẫn áp dụng trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới, phiếu vào chợ được cấp cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà.

Nỗi lo từ 3 tiểu thương bán mắm, gia vị và hải sản mắc Covid-19

Đối với mẫu phiếu vào chợ, để thuận lợi cho UBND quận, huyện, phường, xã chủ động chuẩn bị triển khai, in ấn, đóng dấu, phân phát đến các hộ gia đình trên địa bàn, Sở Công thương đề nghị chỉ áp dụng phiếu vào chợ màu trắng; địa phương tự quy định ngày vào chợ và in rõ trên phiếu, đảm bảo 3 ngày đi chợ 1 lần, luân phiên giữa các hộ gia đình.
Phiếu vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ, trừ chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang (Q.Sơn Trà) và thời gian áp dụng phiếu vào chợ màu trắng bắt đầu từ ngày 27.8.

Thẻ vào chợ được Đà Nẵng trước đây chia theo ngày chẵn, lẻ theo hai màu xanh, hồng             

ẢNH: HOÀNG SƠN

Liên quan đến chủ trương này, cùng ngày, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản giao Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện thời gian qua để triển khai có hiệu quả.
Sở Công thương TP theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để tham mưu UBND TP dừng chủ trương vào thời điểm thích hợp.

Người đi chợ dương tính Covid-19, Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người liên quan

Trước đó, từ ngày 12.8, Đà Nẵng đầu áp dụng thẻ vào chợ theo ngày chẵn, lẻ cho người dân theo 2 màu hồng, xanh.
Mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày, tức 3 ngày đi chợ 1 lần. Thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ tại Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.