Đào hố làm nhà vệ sinh, phát hiện bom 'khủng'

15/05/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Sáng 15.5, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết đã huy động lực lượng dân quân canh gác 24/24 giờ tại hiện trường quả bom lớn vừa phát hiện tại thôn Tà Mác, xã Sơn Hải, nhằm tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Phát hiện quả bom lớn cách nhà dân khoảng 2 m
Quả bom nằm cách nhà người dân khoảng 2 m  

Trước đó, chiều 14.5, trong khi đào hố làm nhà vệ sinh, gia đình bà Đinh Thị Ách (ở thôn Tà Mác, xã Sơn Hải) phát hiện quả bom nằm cách nhà khoảng 2 m.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hà đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường, xác định quả bom có trọng lượng 460 kg, chiều dài 1,45 m, đường kính 0,6 m, do do quân đội Mỹ thả xuống cách đây hơn 50 năm để đánh phá căn cứ địa cách mạng đóng ở khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Do trọng lượng quá lớn nên Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hà đã báo cáo với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến Quân khu 5 có biện pháp xử lý.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Quả bom nặng hàng trăm ký vẫn chưa được xử lý
>> Xử lý 81 quả bom, đạn tại Quảng Trị
>> Di dời quả bom và đầu đạn nguy hiểm
>> Phát hiện quả bom nặng 300 kg gần khu dân cư
>> Phát hiện 2 quả bom nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.