Xử lý 81 quả bom, đạn tại Quảng Trị

11/04/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, sáng 11.4, Đội rà phá bom mìn lưu động MAT 4 (thuộc MAG Quảng Trị) đã triển khai lực lượng xử lý 81 vật liệu nổ các loại tại thôn 5 (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

(TNO) Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, sáng 11.4, Đội rà phá bom mìn lưu động MAT 4 (thuộc MAG Quảng Trị) đã triển khai lực lượng xử lý một khối lượng vật liệu nổ đáng kể tại khu vực đồi cát của thôn 5 (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Xử lý nóng 81 quả bom, đạn trên đồi cát
Số vật liệu nổ vừa được phát hiện tại đồi cát thuộc thôn 5 (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị)

 Xử lý nóng 81 quả bom, đạn trên đồi cát
Ngay trong buổi sáng cùng ngày, số vật liệu nổ đã được tiêu hủy

Được biết, ban đầu người dân báo có khoảng 7 vật liệt nổ nhưng qua thực tế quá trình cất bốc, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 81 vật liệu nổ các loại. Trong đó có đạn pháo 130 mm, đạn pháo 105 mm, rocket 66 mm, đạn cối 81 mm, đạn cối 60 mm cùng nhiều kíp pháo, kíp mìn. 

Theo anh Hoàng Minh Phương, Đội trưởng đội MAT 4 thì toàn bộ vật liệu nổ này đều do quân đội Mỹ sản xuất, sót lại sau chiến tranh và vẫn còn khả năng sát thương cao.

Trưa cùng ngày, số vật liệu nổ vừa phát hiện này đã được đội MAT 4 vận chuyển đến bãi nổ cũng thuộc xã Gio Hải để hủy nổ an toàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Xử lý an toàn một vật liệu nổ trên đường sắt
>> Thu giữ vật liệu nổ
>> Xử lý bom, mìn sau chiến tranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.