Điều tra trung tâm thẩm mỹ 'bá đạo' ở Trung Quốc

12/09/2015 17:24 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đang điều tra một trung tâm đào tạo thẩm mỹ y khoa bị cáo buộc dùng học viên làm vật thí nghiệm và khuyến khích họ thực tập trên cơ thể của nhau.

(TNO) Trung Quốc đang điều tra một trung tâm đào tạo thẩm mỹ y khoa bị cáo buộc dùng học viên làm vật thí nghiệm và khuyến khích họ thực tập trên cơ thể của nhau.
Một học viên thực tập thao tác tiêm lên người một học viên khác - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Một học viên thực tập thao tác tiêm lên người một học viên khác - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Tờ The Beijing News đưa tin các học viên của Trung tâm Đào tạo Thẩm mỹ Y khoa Beijing Jinghan được cung cấp khóa phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài 4 ngày có chi phí 7.800 nhân dân tệ với lời hứa hẹn họ có thể kiếm được đến 100.000 nhân dân tệ mỗi tháng.
Những học viên đã đăng ký nói với tờ báo trên rằng các giáo viên đã sử dụng họ như “chuột bạch” trong phần chứng minh thực tế trong những giờ lên lớp. Một số học viên đã bị thương sau những thủ thuật không thành công, theo kết quả điều tra của tờ báo trên.
Một sinh viên nói với tờ báo rằng cô đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng ở mũi và đi đến bệnh viện để chữa trị sau khi bị một giáo viên tiêm a-xít hyaluronic, chất được dùng trong các sản phẩm chống nhăn da.
Trung tâm trên cũng khuyến khích các học viên, vốn không có kinh nghiệm y khoa trước đó, thực tập tiêm cho nhau trong quá trình học. Các học viên cũng được yêu cầu đóng thêm tiền để học thêm những thủ thuật khác từ các giáo viên trong khóa học.
Trung tâm trên, được cho là không có giấy phép hoạt động, thường nhận 20 học viên mỗi khóa, phần lớn là các cô gái ở độ tuổi 20.
Trung tâm trên từng di dời một lần vào tháng 1 sau khi bị đuổi khỏi trụ sở cũ do không trả tiền thuê nhà. Hiện cơ sở này đang bị cơ quan phụ trách thương mại của quận Đông Bắc Kinh điều tra, theo hãng tin Tân Hoa xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.