Người Nha Trang đi 'chợ trên phố': Mua bán nhẹ nhàng, không kì kèo trả giá

Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
28/08/2021 12:13 GMT+7

Sau 4 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Nha Trang (Khánh Hòa) hoàn thiện mô hình ' đưa chợ ra phố ' và ' đi chợ hộ ' cho tất cả 27 xã, phường.

Mô hình “Đưa chợ ra phố” của phường Phước Hải được thực hiện ở dưới chân cầu Phong Châu, vừa có bóng mát lại rộng rãi. Những hộ thuộc "vùng xanh" của phường sẽ được phát phiếu đi chợ 3 ngày/lần thông qua tổ trưởng tổ dân phố.

Đường phố Nha Trang thành “chợ dã chiến” trong ngày Covid-19

Chợ không đông đúc do người dân đã mua trữ ăn nhiều ngày, hạn chế ra đường tiếp xúc. Các “vùng đỏ, cam, vàng” tiếp tục mua hàng bằng cách đặt online hoặc nhờ Tổ Cứu trợ mua hộ.
Các gian hàng được đặt cách rất xa nhau để đảm bảo phòng dịch. Chợ đầy đủ rau, thịt, cá các loại. Giá cả đều được niêm yết công khai nên việc mua bán nhẹ nhàng, không có chuyện kì kèo trả giá.
Do trong phường không nhiều "vùng xanh" nên Tổ Cứu trợ mua hộ phường Phước Hải phải hoạt động hết công suất để giúp những gia đình không đi chợ được.

Người đi chợ phải có phiếu, được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chợ

PHẠM BÁ DUY

Mô hình “Đưa chợ ra phố” giúp bữa ăn của người dân đầy đủ mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch

PHẠM BÁ DUY

Mỗi gian hàng của khu chợ có một tiểu thương

PHẠM BÁ DUY

Ngoài nhiều loại cá, khu chợ còn có các gian hàng thịt đầy đủ các loại

PHẠM BÁ DUY

Giá cả được niêm yết công khai để hoạt động mua bán thuận tiện hơn

PHẠM BÁ DUY

Mặt hàng trái cây đa dạng

PHẠM BÁ DUY

Gian hàng rau xanh có rất nhiều loại để người dân lựa chọn. Trước mỗi gian hàng, tiểu thương thường đặt thêm chai nước sát khuẩn để người mua sát khuẩn tay 

PHẠM BÁ DUY

Khu chợ có lực lượng dân quân tự vệ nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách và thực hiện đúng 5K

PHẠM BÁ DUY

Người mua sẽ để tiền vào rổ và nhận hàng, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với người bán

PHẠM BÁ DUY

Mỗi hộ gia đình được phát giấy đi chợ 3 ngày/lần

PHẠM BÁ DUY

Những người dân ở vùng không có dịch sẽ tự đi chợ để lựa chọn thực phẩm. Người dân vùng có dịch sẽ đặt online hoặc nhờ Tổ Cứu trợ mua hộ

PHẠM BÁ DUY

Chị Sương, thành viên của Tổ Cứu trợ mua hộ, xếp hàng chờ tới lượt mua giúp người dân

PHẠM BÁ DUY

Chị Sương kiểm tra lại đơn người dân đặt để sang gian hàng khác mua tiếp thực phẩm

PHẠM BÁ DUY

Chị Sương phải nhờ người phụ chất đồ lên xe vì hàng khá nhiều

PHẠM BÁ DUY

Chuẩn bị xuất phát đến tận nhà dân để giao hàng

PHẠM BÁ DUY

Sau khi giao xong số hàng này, chị Sương sẽ quay lại mua tiếp những đơn hàng người dân nhờ “đi chợ hộ”

PHẠM BÁ DUY

Nha Trang áp dụng mô hình 'đưa chợ ra phố' và 'đi chợ hộ' ở tất cả 27 xã, phường.

Phạm Bá Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.