Đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

18/02/2013 18:08 GMT+7

(TNO) Sáng 18.2 (tức mùng 9 tháng giêng), tại Gò Thì Thùng, xã An Dân, H.Tuy An (Phú Yên) đã diễn ra lễ hội truyền thống của huyện Tuy An và tỉnh Phú Yên với 32 chiến mã và kỵ sĩ tham dự.

(TNO) Sáng 18.2 (tức mùng 9 tháng Giêng), tại Gò Thì Thùng, xã An Dân, H.Tuy An (Phú Yên) đã diễn ra lễ hội truyền thống của huyện Tuy An và tỉnh Phú Yên với 32 chiến mã và kỵ sĩ tham dự.

Trong đó, 20 chiến mã đến từ các xã An Xuân, An Cư, An Hiệp, An Lĩnh, An Thọ tranh tài ở nội dung Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy An năm 2013 và 12 chiến mã tham gia nội dung đua truyền thống của xã An Xuân.

Giải nhất của Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy An là kỵ sĩ Lê Văn Thu (An Hiệp), giải nhì thuộc về Nguyễn Văn Tình (An Xuân), đồng giải ba là là hai kỵ sĩ Vũ Hồng Hưng và Võ Đông Lưu (An Xuân).

 Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng diễn ra hằng năm vào mùng 9 tháng Giêng
Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng diễn ra hằng năm vào mùng 9 tháng giêng

Ở nội dung truyền thống xã An Xuân, giải nhất thuộc về Lê Thành Trung; giải nhì thuộc về Vũ Hồng Hưng; đồng giải ba thuộc về Võ Như Ý, Võ Thanh Nghĩa.

Giải kỵ sĩ nhỏ tuổi nhất thuộc về Trương Quốc Dũng (15 tuổi); giải kỵ mã lớn tuổi nhất thuộc về kỵ mã Võ Ngọc (80 tuổi) đều của xã An Xuân.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Tưng bừng lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa
>> Không còn cảnh lộn xộn ở lễ hội chùa Hương Tích
>> Lễ hội ra khơi bám biển
>> Lễ hội chùa Hương 2013
>> Đua ghe ngo mừng lễ hội Óc Oom Bóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.