Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương xuống cấp trầm trọng, cần 200-300 tỉ nâng cấp

05/12/2017 19:32 GMT+7

Dự án này trước đây do Bộ GTVT quản lý, Tổng công ty Cửu Long làm chủ đầu tư, sau này mới bàn giao lại cho Sở GTVT TP.HCM.

Liên quan đến tình trạng chất lượng tuyến đường dẫn lên cao tốc TP.HCM-Trung Lương (đoạn từ cầu Nguyễn Văn Linh đến đường Võ Trần Chí), thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM đang xuống cấp trầm trọng, sáng 5.12, đại diện Khu quản lý Giao thông Đô thị số 4 (thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết dự án này trước đây do Bộ GTVT quản lý, Tổng công ty Cửu Long làm chủ đầu tư, sau này mới bàn giao lại cho Sở GTVT TP.HCM.
Sau một thời gian khai thác, đường dẫn này bị lún, nứt…, Khu 4 đã nhiều lần sửa chữa bằng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng và nguồn vốn sửa chữa các dự án lớn và vừa.
Tuy nhiên, để khắc phục toàn tuyến một cách hiệu quả, Khu 4 đang tiến hành rà soát để xin ý kiến HĐND TP. Theo đại diện Khu 4, để “giải nguy” toàn tuyến đường, nguồn vốn có thể lên đến 200 tỉ đồng đến 300 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.