Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón người dân du xuân Đinh Dậu

25/01/2017 21:58 GMT+7

Tối 25.1, nhằm 28 tháng Chạp, đường hoa Xuân Nguyễn Huệ tại TP.HCM chính thức khai mạc và đón khách tham quan từ nay cho đến 22 giờ đêm 31.1 (tức mùng 4 tết).

Đến dự lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ có Ủy viên Bộ chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các cựu lãnh đạo trung ương và TP.HCM....
Đường hoa có chủ đề Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng, trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.
Thanh Niên xin giới thiệu một số hình ảnh đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc tối 25.1:
Mùa Xuân trên TP mang tên Bác - Độc Lập

Lãnh đạo Trung ương và TP dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Bác Ảnh: Độc Lập
Sau khi dâng hoa trước tượng đài Bác, các lãnh đạo dự lễ cắt băng chính thức khai mạc đường hoa Xuân Nguyễn Huệ Ảnh: Độc Lập
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu các vị lãnh đạo tham quan đường hoa Ảnh: Độc Lập
Đường hoa được xuyên suốt bởi các tiểu cảnh, sắc hoa lung linh ánh đèn Ảnh: Độc Lập
Các mô hình kiến trúc tiêu biểu mang tính lịch sử của Thành phố như Bến Nhà Rồng, tòa nhà UBND TP.HCM, chợ Bến Thành... Ảnh: Độc Lập
Hình ảnh những chú gà sinh động trải dài suốt đường hoa Ảnh: Độc Lập
Công trình tàu điện Metro cũng được đưa vào đường hoa để thể hiện cho sự năng động, phát triển của TP Ảnh: Độc Lập
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thân thiện chào người dân TP đang chờ để được vào thưởng lãm đường hoa Ảnh: Độc Lập
Một nghệ nhân dân tộc Chăm tặng riêng cho Bí thư Đinh La Thăng một chiếc khăn choàng cổ, sản phẩm đặc trưng của người Chăm Ảnh: Độc Lập
Sau lễ khai mạc, người dân TP đã chính thức được du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ từ đêm nay Ảnh: Độc Lập

tin liên quan

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu dài 720 m
Ngày 9.12, Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết từ ngày 25 - 31.1.2017 (28 tháng chạp - mùng 4 tết) sẽ tổ chức Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.