Đường phố biến thành 'sông', nước tràn vào nhà dân

24/10/2017 18:16 GMT+7

Một trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ xảy ra vào chiều 24.10 đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) biến thành “sông”.

Theo đó, tại các tuyến đường như Trần Phú, Phan Đình Phùng, Huỳnh Thúc Kháng..., nước ngập sâu từ 0,3 - 0,4 m gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.
Đặc biệt, tại đường Ký Con (thuộc tổ dân phố 7, phường 2, TP.Bảo Lộc), nước ngập sâu khoảng 0,6 m khiến giao thông qua đây bị ách tắc cục bộ. Mưa lớn kéo dài khiến nước ngập sâu không kịp thoát đã tràn vào nhà của gần 20 hộ dân sống trên tuyến đường này.
Để cảnh báo người tham gia giao thông, người dân sống trên đường Ký Con đã phải dùng ô dù chắn ngang đường nhằm cảnh báo nguy hiểm.
Bà Bùi Thị Nga (ngụ trên đường Ký Con, tổ 7, phường 2), cho biết: “Do tuyến đường này thiết kế quá trũng thấp, cống thoát nước quá nhỏ nên mỗi khi mưa lớn xảy ra là biến thành “sông”.
Nhiều năm qua, cứ sau mỗi trận mưa lớn là nước tràn vào nhà làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân chúng tôi. Trước tình trạng này, bà con đã nhiều lần kiến nghị tới cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc để can thiệp giúp bà con ổn định cuộc sống. Tuy nhiên đến nay, tình trạng đường biến thành “sông” vẫn liên tục xảy ra”.
Đường phố biến thành “sông”, nước tràn vào nhà gần 20 hộ dân 1
Người dân phải dùng ô dù để cảnh báo nguy hiểm
Đường phố biến thành “sông”, nước tràn vào nhà gần 20 hộ dân 2
Nước tràn vào nhà dân trên đường Ký Con
Đường phố biến thành “sông”, nước tràn vào nhà gần 20 hộ dân 3
Đường Phan Đình Phùng bị ngập nặng
Đường phố biến thành “sông”, nước tràn vào nhà gần 20 hộ dân 4
Đường phố biến thành “sông”, nước tràn vào nhà gần 20 hộ dân 5
Đường phố biến thành “sông”, nước tràn vào nhà gần 20 hộ dân 6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.