Em bé đầu tiên sinh ra từ mô trứng đông lạnh

10/06/2015 19:10 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ đã phải lấy mô buồng trứng ra khỏi cơ thể từ khi 13 tuổi, nhưng nay cô vẫn có thể sinh con vì các bác sĩ đã cấy ghép thành công mô trứng năm xưa vào trong cơ thể người mẹ.

(TNO) Một người phụ nữ đã phải lấy mô buồng trứng ra khỏi cơ thể từ khi 13 tuổi, nhưng nay cô vẫn có thể sinh con vì các bác sĩ đã cấy ghép thành công mô trứng năm xưa vào trong cơ thể người mẹ.

Em bé đầu tiên sinh ra từ trứng đông lạnh - Ảnh minh họa: AFP
Người phụ nữ ở Bỉ, không được công khai danh tính, đã mang thai và hạ sinh một đứa con từ mô trứng đông lạnh được lấy khỏi cơ thể cô lúc 13 tuổi, theo Sky News ngày 10.6.
Năm 13 tuổi, cô gái chưa dậy thì và phải thực hiện cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy. Với phương pháp hóa trị, cuộc phẫu thuật có thể phá hủy buồng trứng nên các bác sĩ đã lấy ra một mô buồng trứng để cất giữ và đông lạnh.
Năm 15 tuổi, các bác sĩ cho biết buồng trứng còn lại không có khả năng thụ thai. 10 năm sau, cô gái khao khát có một đứa con và thỉnh cầu bác sĩ giúp đỡ. Các bác sĩ quyết định tiến hành thí nghiệm cấy ghép mô buồng trứng năm xưa cho cô.
Chỉ 5 tháng sau, cô bắt đầu có kinh nguyệt tự nhiên và mang thai. Người mẹ đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh vào cuối năm 2014.
Đây là tín hiệu vui cho những bệnh nhân ung thư, phải thực hiện hóa trị nhưng vẫn muốn có con. Tuy nhiên, bệnh nhân phải được tách mô trứng trước khi dậy thì. Hơn nữa, đây cũng là cách thức mới để giúp phụ nữ mãn kinh muốn mang thai, cấy ghép mô trứng thay vì thay thế hoóc môn như trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.