EU sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

15/12/2015 15:54 GMT+7

Trẻ em dưới 16 tuổi có thể bị cấm sử dụng Facebook, Snapchat, Instagram và email nếu không có sự cho phép của bố mẹ, tờ Telegraph dẫn thay đổi mới trong luật của khối Liên minh châu Âu (EU).

Trẻ em dưới 16 tuổi có thể bị cấm sử dụng Facebook, Snapchat, Instagram và email nếu không có sự cho phép của bố mẹ, tờ Telegraph dẫn thay đổi mới trong luật của khối Liên minh châu Âu (EU).

Châu Âu: Có thể cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hộiẢnh minh họa: Chụp màn hình Telegraph
Khối EU có thể sẽ ra một luật mới, nâng độ tuổi sử dụng website có thông tin cá nhân từ 13 lên 16 tuổi. Điều này nghĩa là trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi sẽ bị yêu cầu cung cấp sự cho phép của bố mẹ nếu muốn đăng ký tài khoản mạng xã hội, tải ứng dụng hoặc thậm chí sử dụng công cụ tìm kiếm.
Phần lớn các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, Google, quy định độ tuổi tối thiểu là 13 tuổi tại châu Âu và Mỹ.
Nếu luật trên được chấp thuận, các nước châu Âu sẽ tiến hành biểu quyết vào ngày 17.12 tới trước khi được thông qua vào năm mới.
Các nước châu Âu sẽ có 2 năm để bắt đầu áp dụng luật này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.