Hà Nội khởi công tuyến vành đai 3,5 đầu tư trên 1.000 tỉ đồng

29/10/2017 14:35 GMT+7

Sáng 28.10, Hà Nội chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến QL32 qua H.Hoài Đức.

Đây là tuyến đường kết nối khu vực phía bắc và nam sông Hồng, nhiều phân khu đô thị, các khu dân cư tạo thành vành đai phía tây thủ đô. Trong đó, đoạn từ đại lộ Thăng Long đến QL32 có chiều dài 5,6 km, mặt cắt ngang 60 m, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng. Dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 sau 11 tháng thi công.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.