Hàng ngàn người Đà Nẵng 'xuống đường' tưng bừng cùng nghệ sĩ ngoại quốc

06/05/2017 10:45 GMT+7

Đà Nẵng trở nên rộn ràng, vui nhộn với 9 chiếc xe hoa cùng những nghệ sỹ ngoại quốc diễu hành qua các tuyến phố trung tâm.

Từ chiều 5.5, hàng ngàn người dân đã đổ xô về điểm xuất phát của đoàn xe hoa tại công viên châu Á (TP.Đà Nẵng) để chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sỹ.

Khi đoàn xe khởi hành qua các tuyến phố, hàng ngàn người dân đã tụ tập dọc đường hoặc dùng phương tiện hòa vào dòng xe đông đúc. Nhiều người dân cho biết, chưa bao giờ họ chứng kiến đoàn xe hoa độc đáo, đại diện cho nhiều quốc gia đến Đà Nẵng như lần này.

Xe hoa của Đà Nẵng dẫn đầu đoàn xe

Ban tổ chức chương trình cho biết, đây là hoạt động khai mạc lễ hội đường phố - sự kiện đồng hành lớn thứ 2 trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa Đà Nẵng (DIFF 2017).

Tổng đạo diễn chương trình Lê Quý Dương cho hay, đây là lần đầu tiên VN có một lễ hội kéo dài suốt mùa hè.

Xe hoa của Vương quốc Anh với mô hình 4 biểu tượng đặc trưng gồm tháp đồng hồ Elizabeth, cầu tháp London...

Điểm nhấn của lễ hội lần này, theo ông Dương chính là 9 xe hoa do họa sỹ Văn Tòng và các cộng sự mất nhiều tháng trời nghiên cứu và thực hiện.

Mỗi xe hoa là hình ảnh thu nhỏ của các quốc gia, chẳng hạn xe hoa của Vương quốc Anh là sự kết hợp của 4 biểu tượng đặc trưng gồm: tháp đồng hồ Elizabeth, cầu tháp London, xe bus 2 tầng và sông Thames.

Hay xe hoa của Nhật Bản mang 2 biểu tượng nổi tiếng nhất của xứ sở mặt trời mọc là hoa anh đào và cổng Torii…

Mỗi xe hoa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một sân khấu nhỏ để các nghệ sỹ trình diễn nghệ thuật.

Xe hoa nước Áo với biểu trưng chiếc đàn

Trước khi xuống phố diễu hành, những xe hoa này đã được đại sứ quán các nước tham gia DIFF 2017 phê duyệt kỹ lưỡng.

Lễ hội đường phố sẽ diễn ra trong 12 đêm, cụ thể là vào các đêm thứ 6 hàng tuần và các đêm thứ 7 không có biểu diễn pháo hoa (kéo dài từ ngày 5.5 đến ngày 23.6).

Trong đêm 5.5, đoàn xe hoa đã dừng tại 12 địa điểm, như: tượng đài 2.9; đường 2.9 đối diện khách sạn MinhToàn; khu công viên dọc bờ sông đường Bạch Đằng...

Đặc biệt, tại khu vực khách sạn Novotel, hàng trăm nghệ sỹ đã xuống xe hoa để giao lưu cùng người dân trong tiếng nhạc rộn ràng cùng pháo bông rực rỡ.

Trong khi đó, xe hoa của nước Nhật dễ dàng nhận biết với biểu trưng cổng Torii, hoa anh đào cùng phụ nữ mặc kimono

Tổng đạo diễn chương trình Lê Quý Dương cho biết: “Qua lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và đặc biệt là qua lễ hội đường phố sôi động này, chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng TP.Đà Nẵng là “TP của các lễ hội”. Và tôi nghĩ điều này hoàn toàn có thể vì Đà Nẵng đang trở thành một TP mà du khách quốc tế và bạn bè 5 châu, đặc biệt những nước có truyền thống bắn pháo hoa biết đến nhiều hơn”.

Để độc giả có thể cảm nhận không khí tưng bừng trong lễ hội đường phố ở Đà Nẵng, Thanh Niên xin mời xem loạt ảnh sau:

Những nghệ sỹ Thụy Sỹ tươi cười, đưa tay chào người dân VN
Xe hoa Trung Quốc với mô hình Vạn lý trường thành
Mô hình chuột túi, nhà hát... trên xe hoa của Úc
Xe hoa VN với những thiếu nữ mắc áo dài truyền thống cùng mô hình cầu Rồng (Đà Nẵng)
Tháp nghiêng Pisa trên xe hoa nước Ý
Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã tham gia diễu hành cùng đoàn xe
Các nghệ sỹ nước ngoài luôn tươi cười và chủ động giao lưu cùng các khán giả VN
Đoàn diễu hành qua cầu Thuận Phước lung linh ánh đèn và rộn ràng pháo bông cùng đèn chiếu laser
Tại sảnh khách sạn Novotel, các nghệ sỹ nước ngoài đã xuống xe hoa và biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân
Lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm hiếm thấy tại Đà Nẵng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.