Hàng nghìn người đội mưa trở lại Sài Gòn sau dịp lễ 2.9

Sau 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, chiều 4.9 hàng nghìn người từ các tỉnh, đội mưa tầm tã trở lại TP.HCM bắt đầu làm việc. Một số đoạn cửa ngõ phía tây và đông TP xảy ra ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 16 giờ, trên quốc lộ 1 đoạn từ H.Bến Lức (Long An) - H.Bình Chánh (TP.HCM) lượng phương tiện bắt đầu tăng cao, tuy nhiên chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ tại các giao lộ QL1 - Phan Hoàng Thái, Bùi Thanh Khiết (H.Bình Chánh).
Đến 17 giờ 30, trên QL1 (đoạn qua xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) hàng nghìn ô tô và xe máy bắt đầu đổ dồn về khu vực đi Võ Văn Kiệt và Kinh Dương Vương hướng về BX Miền Tây (Q.Bình Tân), cũng xảy ra ùn ứ cục bộ tại đây.
Nhiều xe máy qua đây phải leo lên vỉa hè để di chuyển, do tuyến đường chật hẹp (mỗi hướng chỉ có hai làn xe lưu thông) nhiều năm qua chưa được mở rộng.
Đặc biệt, lúc 18 giờ 30, một cơn mưa bắt đầu đổ xuống khu vực khiến nhiều người trên đường trở lại TP.HCM phải đội mưa tầm tã khi di chuyển. Một số người không mang theo áo mưa phải tấp vội vào mái hiên các hộ dân bên đường trú mưa.
Cơn mưa lớn chiều tối 4.9 khiến nhiều người trở lại Sài Gòn gặp khó khăn ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Lúc 18 giờ 15, tuyến đường Kinh Dương Vương dẫn vào bến xe Miền Tây phương tiện ô tô khách, xe máy đi lại cũng khá đông nhưng không xảy ra ùn ứ. Tuy nhiên, tại hai cổng số 1 và 2 trước cổng BX Miền Tây, xe khách và xe buýt chiều tối cùng ngày cập bến liên tục, khiến giao thông trước bến xảy ra ùn ứ nhẹ.
Trong khi đó, tại các tuyến đường cửa ngõ phía đông TP.HCM chiều cùng ngày như: QL.13, Đinh Bộ Lĩnh... dẫn vào BX Miền Đông (Q.Bình Thạnh), hàng nghìn người cùng phương tiện ô tô, xe máy nối đuổi nhau, nhích từng chút một. Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi trên đường trở lại TP.HCM làm việc sau 3 ngày nghỉ lễ.
QL.1 đoạn qua cửa ngõ phía đông TP.HCM chiều 4.9 xảy ra ùn ứ nhẹ ẢNH: AN HUY

tin liên quan

Ùn xe gần 10 km ở 2 phía cầu Rạch Miễu lễ 2.9
* Du khách tăng đột biến ở đảo Lý Sơn, Mũi Né Khoảng 8 giờ ngày 2.9, phương tiện giao thông chen nhau đổ về quốc lộ (QL) 60 từ TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) để qua cầu Rạch Miễu về tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long… khiến giao thông tại đây bị ùn tắc nghiêm trọng.
Trao đổi với Thanh Niên, trung tá Trần Minh Quang, đội trưởng trạm CSGT Tân Túc (H.Bình Chánh) cho biết, những ngày qua lực lượng CSGT luôn chia ca túc trực thường xuyên tại các khu vực trên tuyến QL.1 điều tiết, cố gắng không để xảy ra ùn tắc giao thông.
Từ 12 giờ đêm - 6 giờ sáng hôm sau, ngoài lực lượng CSGT, còn có đội cảnh sát cơ động, công an H.Bình Chánh... túc trực tiến hành kiểm tra hành chính, đo nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự cho người dân trở lại TP.HCM sau lễ Quốc khánh 2.9.
“Dịp lễ quốc khánh năm nay, QL.1 qua khu vực phương tiện tăng cao hơn ngày thường, tuy nhiên giao thông qua đây ổn định và ít xảy ra ùn ứ. Trong 3 ngày nghỉ lễ, không có tai nạn giao chết người xảy ra”, trung tá Tân Minh Quang cho biết thêm.
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trên QL.1 ẢNH: AN HUY
Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, trên QL.1 qua địa bàn H.Bình Chánh không xảy ra tai nạn nghiêm trọng ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đội mưa di chuyển trong đêm ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Nhiều người mệt mỏi trên đường trở lại TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG
QL.1 đoạn qua H.Bến Lức (Long An) phương tiện lưu thông đông nhưng không xảy ra ùn ứ ẢNH: AN HUY
Tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh dẫn vào BX Miền Đông chiều 4.9 xảy ra ùn ứ nặng ẢNH: ĐỨC TIẾN
Các em bé theo mẹ và bà trở lại TP.HCM tại BX Miền Đông sau kì nghỉ lễ ẢNH: ĐỨC TIẾN
Một em bé ngủ gật trên vai chị ẢNH: ĐỨC TIẾN
Phương tiện di chuyển khó khăn do ùn ứ giao thông ẢNH: ĐỨC TIẾN
Lỉnh kỉnh hành lý ngày trở lại Sài Gòn sau lễ ẢNH: ĐỨC TIẾN
Xe máy phải leo lề đi lại vì ùn ứ trên đường Đinh Bộ Lĩnh ẢNH: ĐỨC TIẾN
Các đường dẫn vào BX Miền Đông chiều cùng ngày xảy ra ùn ứ vì người dân trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ lễ tăng cao ẢNH: ĐỨC TIẾN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.