Hơn 400 người gom rác, làm sạch biển Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
16/09/2018 11:19 GMT+7

TƯ Đoàn và Bộ TN-MT tổ chức lễ ra quân Ngày thứ bảy tình nguyện làm sạch thế giới. Hơn 400 đoàn viên, thanh niên Bình Thuận tham gia dọn rác trên bãi biển.

Lễ ra quân ngày 15.9, diễn ra tại chợ Duồng, thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Đây được xem là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường mà người dân nhiều lần bức xúc, phản ánh.
[VIDEO] Dọn bãi rác khổng lồ trên bờ biển Bình Thuận
Ngay sau lễ khai mạc, hơn 400 đoàn viên, thanh niên của hai huyện Bắc Bình, Tuy Phong và Công an tỉnh Bình Thuận đã dọn rác làm sạch kênh Hiệp Đức và bãi biển tại chợ Duồng, thuộc xã Chí Công. 
Chứng kiến hàng trăm đoàn viên thanh niên dọn rác ngay trước nhà mình, ông Bùi Nhựt Tâm, (người dân xã Chí Công) thừa nhận việc ô nhiễm môi trường nặng nề ở Hiệp Đức, bến cá chợ Duồng do ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa tốt. 
Chị Lê Thị Bích Liên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, cho biết, hai khu vực trên là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác xuống kênh rạch của người dân địa phương.
Kênh Hiệp Đức chảy từ trong khu dân cư ra ngay cửa biển ô nhiễm nghiêm trọng QUẾ HÀ

Bãi cá ngay sát chợ Duồng làm ô nhiễm nghiêm trọng bãi biển xã Chí Công QUẾ HÀ

Đoàn viên thanh niên thuộc Công an tỉnh Bình Thuận cào gom rác trên kênh Hiệp Đức QUẾ HÀ
Dòng nước thải từ khu dân cư bốc mùi hôi thối và đen ngòm đổ ra biển QUẾ HÀ
Ông Tâm thừa nhận sự ô nhiễm là do ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương chưa tốt QUẾ HÀ
Lãnh đạo T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Bình Thuận trực tiếp chỉ huy Ngày thứ bảy tình nguyện làm sạch biển ở Tuy Phong QUẾ HÀ
Ông Michael Beckman, đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng tham gia dọn rác và cho rằng các bạn trẻ phải biết giữ gìn đại dương sạch và xanh hơn QUẾ HÀ
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.