Khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Ninh 2018

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/04/2018 11:06 GMT+7

Tối 28.4, tại công viên Sunworld Hạ Long (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) diễn ra lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2018 với chủ đề 'Hạ Long - di sản, kỳ quan - điểm đến thân thiện'.

* Hợp long cầu Bạch Đằng nối Quảng Ninh với Hải Phòng
Sau phần tuyên bố khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hơn 10.000 du khách trong và ngoài nước đã được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc Carnaval Hạ Long với sự tham gia của gần 2.000 diễn viên, người mẫu.
Quảng Ninh là tỉnh đăng cai các sự kiện chính của Năm du lịch quốc gia 2018. Ngoài ra, 42 sự kiện hưởng ứng khác sẽ được tổ chức trên cả nước như Festival Huế (Thừa Thiên-Huế), lễ hội hoa đào Lạng Sơn, lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, lễ hội chùa Bái Đính (Ninh Bình), lễ hội văn hóa dân gian vùng Phố Hiến (Hưng Yên)...

Cùng ngày, Bộ GTVT, tỉnh Quảng Ninh và TP.Hải Phòng tổ chức lễ hợp long cầu Bạch Đằng, nối tỉnh Quảng Ninh với TP.Hải Phòng và TP.Hà Nội qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Ninh và TP.Hải Phòng. Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng giá trị đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, dài 5,4 km, thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/giờ.
Trong đó, cầu Bạch Đằng dài 700 m, là cầu dây văng hệ cáp 2 mặt phẳng, nhiều nhịp lớn nhất VN. Dự án được khởi công ngày 25.1.2015, dự kiến hoàn thành ngày 30.6 tới, sẽ rút ngắn quãng đường từ TP.Hạ Long đi Hà Nội từ 180 km xuống còn 130 km, TP.Hạ Long đến TP.Hải Phòng từ 75 km xuống còn 25 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.