Băng dán vết thương tự hủy

08/05/2012 03:06 GMT+7

Khi bị những vết thương nhỏ, rất cần đến miếng băng dán quen thuộc. Nhưng khi cần gỡ bỏ thường mang lại sự khó chịu, đặc biệt là làn da mỏng manh của trẻ em.

Khi bị những vết thương nhỏ, rất cần đến miếng băng dán quen thuộc. Nhưng khi cần gỡ bỏ thường mang lại sự khó chịu, đặc biệt là làn da mỏng manh của trẻ em.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) gồm giáo sư Greg Ziegler và Lingyan Kong đã sử dụng tinh bột để dệt thành sợi và kết hợp các sợi để thành miếng băng dán. Sản phẩm này tự phân hủy sinh học nên dán mà không cần phải gỡ.

Tinh bột rất phong phú trong tự nhiên, giá thành rẻ hơn cellulose, polymer hoặc các sản phẩm chất dẻo khác từ dầu mỏ, và cũng rất thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, khi tinh bột tiếp xúc với nước thì kết thành lớp dày nên khó dệt thành sợi. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã bổ sung thêm một loại dung môi giúp kết xuất tinh bột mềm dẻo hơn mà không phá vỡ cấu trúc của nó. Sau đó sử dụng thiết bị điện hóa để tạo ra lực đẩy chống sức căng bề mặt, kéo những giọt tinh bột thành sợi dài hơn có thể dệt thành băng dán và các sản phẩm khác.

Loại băng dán và gạc y tế dạng này sau khi áp vào cơ thể một thời gian ngắn sẽ tự phân hủy thành đường glucose và được cơ thể hấp thu an toàn.

Tạ Xuân Quan
(Theo Gizmag)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.