Máy bay không người lái bay lượn như chim

19/08/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Một nhóm học viên từ Đại học Kỹ thuật Katholieke Leuven (Bỉ) đã sáng chế một chiếc máy bay không người lái có tên gọi VertiKUL, có thể cất và hạ cánh như một máy bay trực thăng và bay lượn trên bầu trời như chim để tránh các chướng ngại vật.

(TNO) Nhóm ba học viên từ Đại học Kỹ thuật Katholieke Leuven (Bỉ) đã sáng chế một chiếc máy bay không người lái có tên gọi VertiKUL.

Máy bay trực thăng không người lái có thể lượn như chim
Máy bay không người lái VertiKUL - Ảnh chụp từ YouTube

Chiếc máy bay này có thể xuất phát như một máy bay trực thăng và bay lượn trên bầu trời như chim để tránh các chướng ngại vật nhằm mục đích giao hàng tận tay người mua.

Ba sinh viên Cyriel Notteboom, Menno Hochstenbach và Maarten Verbandt thiết kế và chế tạo VertiKUL như một phần bài tập trong luận văn thạc sỹ của họ.

VertiKUL cất và hạ cánh nhờ bốn cánh quạt xoay, có thể chở được 1 kg hàng hóa. Được định hướng bởi hệ thống GPS, máy bay có thể đến đích nhanh chóng và hoạt động với nguồn năng lượng pin khá tiết kiệm điện năng, phạm vi hoạt động khoảng 30 km.

Khi bay đến đích, VertiKUL sẽ chuyển qua trạng thái treo lơ lửng, sau đó hệ thống đèn LED trên máy bay sẽ tỏa ánh sáng tròn đánh dấu nơi nó sẽ hạ xuống giao hàng.

Gizmag cho biết, trong lúc chờ cấp phép hoạt động thì ba học viên nói trên tiếp tục cải tiến để VertiKUL có thể hoạt động trong nhiều môi trường thời tiết khác nhau.

Tạ Xuân Quan

>> Máy bay không người lái sinh học
>> Máy bay không người lái nhỏ và rẻ
>> Lộ diện máy bay không người lái tiên tiến nhất của Anh
>> Trăm năm máy bay không người lái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.