Phát hiện bức tranh khảm xa xưa

15/10/2014 10:43 GMT+7

(TNO) Một nhóm các nhà khảo cổ học Hy Lạp công bố đã phát hiện ra bức tranh đầy màu sắc trong một ngôi mộ bí ẩn có niên đại từ thời Alexander Đại đế.

Bức tranh khảm này được cho là có từ thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, tô điểm sàn của một tiền sảnh dẫn đến ngôi mộ tại khu lăng mộ phức hợp Kasta Hill ở thành phố cổ của Amphipolis.

Kích cỡ bức tranh khảm là 3 x 4,5 m, cho thấy hai nhân vật nam và một cỗ xe kéo bởi hai con ngựa trắng.

Đánh xe ngựa là một người đàn ông có râu với vòng nguyệt quế trên đầu, chạy trước xe ngựa là Hermes, vị thần Hy Lạp cổ đại, trong một chiếc mũ và áo choàng.

Bức tranh được tạo thành từ những hòn sỏi nhỏ có màu trắng, đen, xám, xanh dương, màu đỏ và màu vàng.

Rất tiếc là bức tranh không còn nguyên vẹn, một khoảng trống với đường kính 0,8m xuất hiện ở trung tâm bức tranh.

Trang Sci-News cho biết các nhà khảo cổ học Hy Lạp nói rằng ngôi mộ, cùng với bức tranh, là tác phẩm của kiến trúc sư và cố vấn kỹ thuật Dinocrates Rhodes của Alexander đại đế.

Tạ Xuân Quan

>> Phát hiện nhiều bức tranh có niên đại 39.900 năm
>> Đấu giá bức tranh 'Le Printemps' của Manet
>> Dấu ấn Lê Huy Miến qua 2 bức tranh 100 năm tuổi
>> Tìm thấy bức tranh trị giá 50 triệu USD sau 44 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.