Tìm thấy hóa thạch trong mỏ kim cương

08/11/2014 09:20 GMT+7

(TNO) Các nhà khảo cổ học thuộc nhóm của chuyên gia Marco Marzola (đại học New Lisbon, Bồ Đào Nha) đã phát hiện gần 70 hóa thạch của loài khủng long, động vật có vú thời tiền sử và cá sấu trong Catoca, mỏ kim cương lớn ở phía đông bắc Angola.

 Hóa thạch nhiều loài trong mỏ kim cương d
Ảnh: Sci-News

Tất cả các hóa thạch này được tìm thấy trong một bể trầm tích nhỏ hình thành trong miệng núi lửa, có niên đại vào đầu kỷ phấn trắng cách đây 118 triệu năm.

Quan trọng nhất là hóa thạch của một loài thú có vú lớn bằng kích cỡ loài gấu ngày nay. Trước đây chưa có bằng chứng về xương và răng của loài gấu tại châu Phi vào thời kỷ phấn trắng.

Trang Sci-News cho biết Marco Marzola và các đồng nghiệp đã báo cáo trình bày tại Hội nghị thường niên lần thứ 74 của Hiệp hội cổ sinh học về các loài có xương sống.

Một hóa thạch khác cũng rất đáng chú ý là một con các sấu với các chi có thể xoay ngang rất độc đáo. Ngoài ra hóa thạch khủng long cũng được thu thập 18 mẫu và đây là lần đầu tiên tìm thấy hóa thạch khủng long tại Angola.

Tạ Xuân Quan

>> Hóa thạch đa bào 600 triệu năm tuổi
>> Hóa thạch trứng cá mập
>> Hóa thạch cá voi tấm sừng hàm quý hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.