'Lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng chống Covid-19: Ai cũng tự giác đeo để ngăn dịch

16/03/2020 12:24 GMT+7

Sáng 16.3, “lệnh” bắt buộc đeo khẩu trang tại các điểm công cộng chính thức có hiệu lực để phòng chống dịch Covid-19 . Đa số người dân tại các địa điểm công cộng ở TP.HCM đều thực hiện nghiêm túc. Kể cả người đi tập thể dục cũng đeo khẩu trang.

Tại công viên Lê Văn Tám (Q.1), nhiều người tập thể dục nhưng vẫn không quên mang khẩu trang. Tại bến xe Miền Đông (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), hầu hết các hành khách ngồi đợi xe và các nhân viên bán vé đều trang bị khẩu trang.
Đặc biệt, tại những nơi đông người và có nhiều khách quốc tế qua lại như sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình), người nước ngoài cũng đã đeo khẩu trang phòng dịch.
Bà Đoàn Thị Hoa (67 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) đi tập thể dục ở công viên chia sẻ: “Chúng tôi vẫn chấp hành đúng theo quy định của nhà nước đưa ra, chúng tôi vẫn phòng dịch bệnh, vẫn đeo khẩu trang đầy đủ nhưng buổi sáng để có sức khỏe thì chúng tôi vẫn ra đây tập thể dục".

Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất đều mang khẩu trang

Ảnh: Trần Kim Anh

Chị Hằng (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chia sẻ: “Trước khi có lệnh thì mình cũng đã áp dụng việc đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và cho mọi người xung quanh nữa, nên hôm nay mình rất vui khi nghe thông tin sẽ bắt buộc đeo khẩu trang. Điều đó sẽ giúp ích cho tất cả mọi người để chung tay phòng chóng dịch bệnh”

Người dân tập thể dục buổi sáng ở công viên Tầm Vu (Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đeo khẩu trang trong lúc tập thể dục

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Hành khách mua vé tại ga Sài Gòn (Q.3, TP.HCM) cũng đeo khẩu trang khi ở trong khu vực ga tàu

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Người dân ở công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) vẫn tập thể dục đều đặn nhưng không quên mang khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh

Ảnh: Trần Kim Anh

Bến xe miền Đông khá vắng hành khách vào ngày đầu tuần nhưng ai nấy đều mang khẩu trang

Ảnh: Trần Kim Anh

Cũng giống như những địa điểm công cộng khác ở TP.HCM, hành khách tại bến xe miền Đông cũng chấp hành tốt tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng

Ảnh: Trần Kim Anh

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 16.3 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.