Người Sài Gòn té xe, lội nước ngay đầu tuần vì triều cường

17/10/2016 10:10 GMT+7

Triều cường tiếp tục dâng cao, khiến nhiều người dân Sài Gòn phải lội bì bõm với nước, dắt xe chết máy đi làm trong ngày đầu tuần mới.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 6 giờ, ngày 17.10, trên đường Lê Văn Lương (H.Nhà Bè) triều cường dâng cao, hàng trăm người trên đường đi làm bị xe chết máy. Học sinh té ngã ướt quần áo, sách vở. Cuộc sống của người dân khu vực đảo lộn.
Tại chân cầu Rạch Tôm, lúc 6 giờ 15, triều cường lên cao, nước từ Rạch Tôm chảy cuồn cuộn, liên tục tràn vào hai bên đường lút hơn nửa bánh xe gắn máy. Nhiều người chạy xe qua đây phải chới với dưới dòng nước ngập đen ngòm, ướt quần áo, phải đẩy bộ tìm cửa hàng sửa xe máy thổi bugi.
Nhiều hộ dân và quán cafe chân cầu cũng bị nước tràn vào khiến buôn bán và sinh hoạt điêu đứng.
VIDEO: Triều cường dâng cao liên tiếp các ngày 16- 17.10 khiến người Sài Gòn vất vả
Trong khi đó, cũng trên đường này đoạn qua ấp 3, xã Nhơn Đức, nước dâng cao kéo dài gần 2 km như sông. Người dân phải mò mẫm dưới dòng nước chảy, hàng loạt xe chết máy. Một số người trên đường chở hàng về bán, xe cũng bị chết máy, đẩy không nổi phải nhờ người phụ giúp.
Nhiều ông bố đưa con đến trường xe bị chết máy, phải đưa xe lên lề đường đạp máy liên tục. Nhiều người thấy nước tại khu vực không ngừng dâng cao, phải tấp xe vào lề đường ngồi hút thuốc đợi nước rút mới dám qua vì sợ xe chết máy.
Qua ghi nhận, một số người chạy xe trên đường Lê Văn Lương qua khu vực ấp 4, xã Nhơn Đức gặp phải đường gồ ghề lạc tay lái té xe ngã nằm dưới dòng nước.
Đến 8 giờ cùng ngày, triều cường trên đường Lê Văn Lương đã rút bớt, người dân chạy xe bình thường trở lại. Tuy nhiên, một số con hẻm thấp trũng vẫn còn mênh mông nước.
Nước ngập nửa bánh xe máy ẢNH: AN HUY
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhị (54 tuổi, ngụ ấp 4,xã Nhơn Đức) than thở: “Triều cường đã dâng cao mấy hôm nay rồi, buổi sáng vậy còn đỡ, buổi chiều nước cao hơn. Từ mấy năm nay, mỗi khi đợt triều lên ai cũng ngán ngẫm. Con em đi học khó khăn, nước tràn vào nhà gây ô nhiễm, đi dưới nước một chặp mà không về rửa lại nước sạch là bị ghẻ lỡ ngay”.
Một số người dân trên đường Lê Văn Lương cho biết, đợt triều cường năm nay xuất hiện rất sớm, khoảng 4 giờ sáng, một số đoạn qua khu vực xã Nhơn Đức, Phước Kiểng đã bì bõm nước. Nhiều người lo triều cường ngập đã đi làm sớm nhưng không thoát được.
Một người bị té ngã trên đường Lê Văn Lương H.Nhà Bè ẢNH: AN HUY
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong hai ngày qua và hiện ở mức cao. Tính đến 7 giờ ngày 16.10 tại một số trạm như: Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) triều đạt mức 1,48 m vào lúc 6 giờ, cao hơn mức báo động 3 là 0,18 m.
Trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) triều đạt mức 1,80 m vào lúc 5 giờ, ở mức báo động 2. Tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,60 m vào lúc 3 giờ. Trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mức 1,58 m, vào lúc 4 giờ 30, cao hơn mức báo động 3 là 0,08 m.
Dự báo mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và đạt đỉnh vào khoảng ngày 17 – 18.10 (ngày 17 - 18 tháng 9 âm lịch).
Qua đó, đỉnh triều tại các trạm có khả năng đạt mức như sau: tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,63 – 1,68m (cao hơn mức báo động 3 là 0,13 – 0,18 m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5 – 7 giờ và từ 17 – 19 giờ.
Đường Lê Văn Lương như sông sáng 17.10 ẢNH: AN HUY
Nhiều phụ huynh đưa học sinh đi học vô cùng khổ sở ẢNH: AN HUY
Chới với giữa dòng nước vì xe chết máy ẢNH: AN HUY
Nhiều người phải dắt xe vì chết máy do triều cường ẢNH: AN HUY
Đường Lê Văn Lương tới đợt triều cường là ngập ẢNH: AN HUY
Ông bố trẻ đạp xe chết máy trong tuyệt vọng ẢNH: AN HUY
Phải đẩy xe lên lề dắt bộ ẢNH: AN HUY
Xe chết máy phải đẩy ẢNH: AN HUY
Nước trên đường Lê Văn Lương ngập nửa bánh xe ẢNH: AN HUY
Người dân quá khổ sáng đầu tuần đi làm ẢNH: AN HUY
Dự kiến vài ngày tới triều cường tiếp tục lên cao ẢNH: AN HUY
Một người trên đường chở hàng xe bị chết máy ẢNH: AN HUY
Dòng nước đen ngòm ẢNH: AN HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.