Bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng QL1

23/09/2014 10:05 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình mở rộng QL1, đoạn qua tỉnh Bình Định.

Ngoài biểu dương những cố gắng của tỉnh này trong việc thực hiện công tác GPMB dự án mở rộng QL1, Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo thực hiện GPMB 3 cầu còn lại thuộc dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ gồm: Tiên Hội, Châu Thành, Vạn Thuận, hoàn thành trong tháng 10.2014.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương chỉ đạo xử lý, bổ sung kinh phí bồi thường GPMB đối với 2 dự án BOT, tạo điều kiện cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ chi trả khối lượng GPMB còn lại; khẩn trương triển khai thi công các vị trí đã được bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án và an toàn giao thông trên tuyến QL1.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, khi dự toán kinh phí đền bù 2 dự án BOT ở phía bắc và phía nam tỉnh (thuộc dự án mở rộng QL1) chỉ 177-180 tỉ đồng nhưng thực tế kiểm đếm phê duyệt lên đến 492-329 tỉ đồng. Hiện Bình Định chưa có kinh phí để chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án BOT này.

Hoàng Trọng

>> Từ chuyện QL1 về đích sớm
>> Dự án mở rộng QL1 qua Bình Định: Trên 1.300 hộ dân chưa chịu nhận đền bù
>> Tập trung giải phóng mặt bằng mở rộng QL1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.