Dự án mở rộng QL1 qua Bình Định: Trên 1.300 hộ dân chưa chịu nhận đền bù

14/08/2014 03:45 GMT+7

Trước đây, mức giá 4 triệu đồng/m 2 (tương đương giá thị trường) được Sở Tài chính đề xuất tăng lên 4,5 triệu/m2 nhưng các hộ dân vẫn không chấp nhận.

Ngày 13.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc đi kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua địa bàn TX.An Nhơn. Vướng mắc lớn nhất trong công tác GPMB tại TX.An Nhơn là nhóm dân cư ở đoạn tuyến cầu vượt QL19 có 87 hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường.

Trước đây, mức giá 4 triệu đồng/m2 (tương đương giá thị trường) được Sở Tài chính đề xuất tăng lên 4,5 triệu/m2 nhưng các hộ dân vẫn không chấp nhận.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Lộc yêu cầu áp mức giá đền bù 4,7 triệu đồng/m2 đối với những hộ dân bị ảnh hưởng ở đoạn tuyến cầu vượt QL19 và chỉ đạo UBND TX.An Nhơn phải quyết liệt vận động người dân chấp nhận mức giá mới, thực hiện ngay việc di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Tại Bình Định, còn có 210 trường hợp ở H.Tuy Phước, 39 hộ dân ở H.Phù Mỹ và hơn 1.000 hộ ở H.Hoài Nhơn bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng QL1 chưa chịu nhận tiền đền bù.

Ông Lê Hữu Lộc đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương trong tỉnh dồn toàn lực đẩy nhanh hơn nữa công tác bồi thường GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công đúng thời điểm 15.8 theo như cam kết của lãnh đạo tỉnh với Chính phủ.

Hoàng Trọng

>> Dự án nâng cấp QL1 đoạn qua Bình Định: Cán bộ phải 'nằm vùng' để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
>> Tập trung giải phóng mặt bằng mở rộng QL1
>> Hoàn thành giải phóng mặt bằng QL1A đoạn qua Quảng Ngãi ngày 15.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.