Dừng chuyển đổi trường công sang trường tư thục

06/08/2015 10:47 GMT+7

Ngày 5.8, ông Đổng Ngọc Lập, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh cho hay UBND tỉnh vừa đồng ý cho dừng chuyển đổi Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP.Tây Ninh) thành trường tư thục chất lượng cao sau hàng loạt ý kiến trái chiều từ dư luận.

Ngày 5.8, ông Đổng Ngọc Lập, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh cho hay UBND tỉnh vừa đồng ý cho dừng chuyển đổi Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP.Tây Ninh) thành trường tư thục chất lượng cao sau hàng loạt ý kiến trái chiều từ dư luận.

Việc chuyển đổi Trường THPT Trần Đại Nghĩa từ công lập sang tư thục khiến xã hội không đồng thuận.
Việc chuyển đổi Trường THPT Trần Đại Nghĩa từ công lập sang tư thục khiến xã hội không đồng thuận
Theo ông Đổng Ngọc Lập, trong kế hoạch thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, Sở này dự kiến đề xuất UBND tỉnh chuyển đổi trường THPT Trần Đại Nghĩa (thuộc P.3, TP.Tây Ninh) và trường Trường Thực nghiệm giáo dục phổ thông Tây Ninh thành trường tư thục chất lượng cao.
Theo đó, đề án chuyển đổi do Công ty TNHH Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ đề xuất. Mục tiêu là đầu tư xây dựng một trường phổ thông đa cấp, chất lượng cao trên cơ sở nhập 2 trường nói trên.
Theo đề án, trường có tên gọi ban đầu là Trường song ngữ quốc tế Tây Ninh theo mô hình giáo dục quốc tế. Sau khi chuyển đổi sang loại hình trường tư thục, nhà trường sẽ đào tạo bậc học phổ thông kết hợp với việc chuẩn bị cho học sinh học tập tại các trường đại học lớn. Đồng thời, trường đào tạo song ngữ theo chương trình của Bộ GD-ĐT (tiếng Việt) và chương trình phổ thông quốc tế của Anh quốc. Mặc khác, môi trường mới mang tính ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy thông qua việc triển khai giải pháp nội dung số và giáo án điện tử.
Xã hội không đồng tình
Tuy nhiên, theo ông Lập, khi tổ chức lấy ý kiến thăm dò các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường thì có nhiều ý kiến không đồng thuận. Đồng thời, dư luận xã hội cũng lên án dự án chuyển đổi này. Nhiều ý kiến nghi ngờ “tại sao tỉnh còn nhiều địa điểm nhưng nhà đầu tư không chọn lại chọn trường công lập đang dạy học tốt?”.
Trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, lãnh đạo Sở GD-ĐT Tây Ninh lý giải nguyên nhân đầu tiên khiến giáo viên và xã hội không đồng tình là do công tác tuyên truyền về chủ trương xã hội hóa giáo dục còn hạn chế (?!). Tiếp đến, tâm lý của nhiều giáo viên lo lắng khi chuyển sang mô hình trường tư thì khả năng bị mất việc là rất cao. Mặt khác, phụ huynh và học sinh càng không muốn cho con học trường tư vì học phí cao hơn trường công lập. Thêm vào đó, các Bộ, ngành T.Ư liên quan cũng chưa có hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi trường công lập sang tư thục về cơ sở vật chất, đất đai, đội ngũ, chế độ, chính sách của giáo viên v.v..
Trước nhiều ý kiến không đồng thuận, Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh đã có văn bản báo cáo và đề xuất UBND tỉnh cho dừng chuyển đổi mô hình trường công sang tư thục ở địa phương này. Sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý với đề xuất trên của Sở GD-ĐT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.