Tạm dừng chế độ cử tuyển ở Quảng Nam trong năm 2015

22/07/2015 09:35 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa họp bàn với các địa phương, sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình công tác cử tuyển giai đoạn 2007-2014 và quyết định dừng chế độ cử tuyển trong năm 2015 để giải quyết các vấn đề nảy sinh, trong đó có tình trạng thất nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa họp bàn với các địa phương, sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình công tác cử tuyển giai đoạn 2007-2014 và quyết định dừng chế độ cử tuyển trong năm 2015 để giải quyết các vấn đề nảy sinh, trong đó có tình trạng thất nghiệp.

Cụ thể, trong số 408 học sinh, sinh viên (khu vực miền núi) thuộc diện cử tuyển đã tốt nghiệp, mới chỉ có 264 trường hợp được bố trí công tác, chưa kể 759 trường hợp hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Vì vậy, địa phương tạm dừng cử tuyển trong năm 2015 để tìm giải pháp điều chỉnh, rút kinh nghiệm, nhất là rà soát để giải quyết các trường hợp thất nghiệp.
Được biết, một trong những nguyên nhân khó bố trí việc làm là do chất lượng cử tuyển chưa đảm bảo, nhiều trường hợp tự ý đổi mã ngành trong quá trình học, chưa kể 205 em bỏ học. Giai đoạn 2007-2014, tỉnh Quảng Nam đã chi gần 67 tỉ đồng để thực hiện chế độ cử tuyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.