Những tấm lòng vàng

31/01/2018 05:00 GMT+7

Giúp ông Phạm Phú Đó - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài viết Hai vợ chồng cùng lâm bệnh nặng trên Thanh Niên ngày 19.12.2017 - tiếp theo):

Nguyễn Hoàng Quốc (643/62 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cụ bà Lê Thị Thuần (Q.Tân Bình, TP.HCM): 600.000 đồng; cụ ông Trần Ninh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Trần Tấn Thanh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Bùi Đức Thiện Thanh và Bùi Đức Tâm Bảo (108/10 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Hoàng Duy (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Như Y (P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 400.000 đồng; Nha khoa 212 (Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn Tạo (487 Tân Kỳ - Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk): 500.000 đồng; Mỹ Ngọc và Hồng Ngọc (98/94/15 Thăng Long, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Hoa (Q.2, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hảo (Q.Thủ Đức, TP.HCM): 2.000.000 đồng; cụ Phạm Thị Thơ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Vũ Thị Xuyên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Ngô Sáu (309 Bàu Cát, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Ngọc (343/33/16 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; bé Thanh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Tiếu (343/33/F16 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Mai Văn Lâm (Biên Hòa, Đồng Nai): 400.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Trương Thị Huệ (Chợ Đầm, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 1.000.000 đồng; bạn đọc (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; Thùy Dung và Nhật Nguyên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; bác Huỳnh Thị Phẩm (187 Lê Lợi, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung): 100.000 đồng; Lê Thị Hương (Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam): 1.000.000 đồng; chị Võ Thị Huệ (An Thượng 18, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; Trần Hân (TP.Đà Nẵng): 500.000 đồng; Phan Thị Cừu (61 Trần Cao Vân, tỉnh Bình Định): 500.000 đồng; Lê Thị Yến (Q.Tân Bình): 250.000 đồng; (còn tiếp)
Giúp anh Nguyễn Văn Sang - Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Người con tật nguyền bán vé số nuôi mẹ trên Thanh Niên ngày 13.12.2017):
Ngọc Uyển (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng
Chuyển khoản: Pham Van Long: 1.000.000 đồng.
Giúp chị Nguyễn Thị Mỹ Linh - TP.HCM ( nhân vật được đề cập trong bài viết Gia đình “nấm lùn” trên Thanh Niên ngày 31.12.2017):
Trần Toàn Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 15.000.000 đồng; chị Hoa (Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)
Chuyển khoản: Nguyen Duong Hung: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)
Giúp cháu Trần Thị Kim Nghĩa - Phú Yên (nhân vật trong bài viết Côi cút đến trường trên Thanh Niên ngày 6.1.2018):
Nguyễn Thị Mạnh (pháp danh Diệu Giỏi) (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.8, TP.HCM): 300.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (23/26A Trần Khắc Chân, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Tuấn Anh (Q.Bình Tân, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (68/26 Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Bùi Thị Thanh Phương (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; cụ Phạm Thị Thơ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Thoa (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; giáo viên (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Nguyễn Gia Hân (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Lê Nguyên Thảo và Trần Lê Đức Trí (90 Thiên Phước, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Bùi Văn Viên (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phúc Lạc (537 Hoàng Sa, P.8, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)
Chuyển khoản: Hoang Van Viet: 200.000 đồng; Vo Thi Thuan: 300.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; Vo Thi Tuyet Nhung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Van Nhuong: 200.000 đồng; chu Tam Khoe (H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Phat: 1.000.000 đồng; MS Mai: 1.000.000 đồng; Le Minh Chanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Tien Duong: 300.000 đồng; Nguyen Thi La: 300.000 đồng; Ho Le Anh Nhan: 100.000 đồng; Ha Thi My Chi: 500.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Phung: 100.000 đồng; Ho Thi Hong Nhung: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Sy Nguyen: 200.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; Nguyen Hong Trung: 500.000 đồng; Nguyen Minh Phuc: 1.000.000 đồng; Tran Phuc Anh: 5.000.000 đồng; Mai Pham Phuong Uyen: 100.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 1.000.000 đồng; Tran Quoc Tuan: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Van Hung: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Huy: 500.000 đồng; Pham Van Danh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Thanh: 500.000 đồng; Phan Lam Thuy Nguyen: 300.000 đồng; Akido Nha thieu nhi Q.Binh Tan (TP.HCM): 500.000 đồng; ong Do Phuoc Dinh (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Ut Phan: 1.000.000 đồng; ong ba Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyen Tan Trung: 300.000 đồng; Quach The Nhan: 500.000 đồng; Hoang Thi Dieu Lien: 500.000 đồng; Bui Trung Thong: 700.000 đồng; Phung Ngoc Quang: 500.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 200.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; Tieu Thi Ngoc Nhu: 1.000.0000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)
Giúp anh Văn Việt Dũng - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Bị bỏng nặng không tiền chữa trị trên Thanh Niên ngày 5.12.2017 - tiếp theo):
Đinh Thị Bạch Mai (41/4 Hà Thanh, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 1.000.000 đồng; Nguyễn Gia Huy và Nguyễn Gia Hoàng (67/11 Đồng Nai, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; Đặng Văn Tám (40E Lam Sơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 2.000.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; bạn đọc (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; gia đình bác Mai Văn Vàng (210/20 Trần Cao Vân, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; chị Võ Thị Huệ (An Thượng 18, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; chị Lê Thị Thúy Trinh (P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; Hà Thị Hằng (19 Trần Cao Vân, TP.Đà Nẵng): 500.000 đồng; Nguyễn Thanh Vĩnh (417/2 Hải Phòng, Q.Hải Châu,TP.Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; Mộng Hoàng và Diệu Liên (TP.Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung): 100.000 đồng; chị Phương Chi (140 Lê Lợi, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định): 200.000 đồng; (còn tiếp)
Giúp em Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Đà Nẵng (nhân vật được đề cập trong bài viết Cô bé 2 lần bị bỏ rơi trên Thanh Niên ngày 12.12.2017 - tiếp theo):
Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; bạn đọc (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; Hồng An (Pháp): 500.000 đồng; Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung): 100.000 đồng; (còn tiếp)
Chuyển khoản: Huynh Thi Lieu: 500.000 đồng; Tran Quang Hoa: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)
Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.
Trao tiền cho các trường hợp khó khăn
Đại diện Báo Thanh Niên (bìa phải) trao tiền cho cháu Nghĩa. Ảnh: Minh Đức
Ngày 30.1, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 47 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ anh Văn Việt Dũng (28 tuổi, ngụ tổ 46, KV.7, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định), nhân vật trong bài viết Chàng trai bị bỏng nặng không tiền chữa trị trên Thanh Niên ngày 5.12.2017. Trước đó, ngày 25.12.2017, Báo Thanh Niên cũng đã trao cho anh Dũng số tiền 80,4 triệu đồng.
Dịp này, đại diện Báo Thanh Niên đã đến xã An Hải, H.Tuy An (Phú Yên) trao cho cháu Trần Thị Kim Nghĩa, nhân vật trong bài viết Côi cút đến trường (Thanh Niên ngày 6.1.2018) số tiền 29,3 triệu đồng, do bạn đọc của báo hỗ trợ.
Vì cháu Nghĩa còn nhỏ nên số tiền trên được Đồn biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên) tiếp nhận, mở sổ tiết kiệm cho cháu. Đồn biên phòng An Hải là đơn vị nhận đỡ đầu cho cháu Nghĩa suốt nhiều năm qua. Đại úy Trần Đặng Quốc Cường, Phó đồn Biên phòng An Hải, bày tỏ: Xin cảm ơn tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Báo Thanh Niên. Hy vọng với sợ trợ giúp của mọi người, cháu Nghĩa sẽ vượt qua khó khăn.
Hoàng Trọng - Đức Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.