Nói lời yêu thương

21/04/2018 21:36 GMT+7

Nói chuyện là cách tốt nhất để đánh giá mức độ thỏa mãn của một mối quan hệ - điều này đã được khẳng định bằng kết quả một cuộc khảo sát hơn 25.000 người ở Úc năm 2016, đăng trên tờ Journal of Couple & Relationship Therapy.

Nhưng không phải ai cũng giỏi khoản ăn nói, nhất là với người đã quá… quen thuộc lâu nay. Đừng để sự xuề xòa, quen quá hóa nhàm, làm cho mối quan hệ tụt dốc theo thời gian.
Theo tiến sĩ tâm lý Eli Finkel - tác giả cuốn sách The all-or-nothing marriage: How the best marriages work, “đôi khi chúng ta nghĩ đã truyền đạt được điều mình muốn nhưng thông tin không phải lúc nào cũng được tiếp nhận đúng với ý của mình”.
Ông Finkel cũng đưa ra một vài câu nói “bỏ túi” để giúp bạn cải thiện được mối quan hệ của mình.
Để tăng cường sự kết nối giữa hai người, đừng ngại nói với người ấy: Anh mang lại cho em nhiều thứ hơn bất kỳ ai khác; Cách anh đối xử tốt bụng với người phục vụ vụng về ấy thật tuyệt vời; Trời, nhìn xem em treo mấy cái khung ảnh thật lộn xộn nhưng em trong ảnh vẫn xinh…
Còn để bắt “đối phương” phải mở lòng thì hãy nói những câu kiểu như: Anh/em ơi, mình đi dạo bộ chút đi; Điều đó hẳn rất khủng khiếp, rồi điều gì xảy ra sau đó vậy anh?; À hôm nọ, em có nói em đang bực mình, chuyện gì vậy em?;
Và để giập tắt cuộc cãi vã khi mới có dấu hiệu, đừng quên nói: Anh biết tại em nổi đóa rồi; Ý em là thế này, đúng không?; Chuyện mình quan trọng hơn mà…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.