Nông dân Hà Tĩnh phơi mình ngoài đồng dưới trời nắng nóng khốc liệt

Phạm Đức
Phạm Đức
23/06/2020 12:48 GMT+7

Dưới cái nắng nóng như đổ lửa, nhưng người nông dân Hà Tĩnh vẫn lam lũ làm việc, phơi mình trên đồng ruộng để thu hoạch nông sản và chăm sóc cho lúa vụ hè thu.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ đầu tháng 6 tới nay, thời tiết tại Hà Tĩnh trở nên khắc nghiệt hơn vì nắng nóng kéo dài từ đầu giờ sáng đến cuối giờ chiều. Nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến trên 40 độ C. Dưới cái nắng như đổ lửa, người nông dân vẫn ra đồng, phơi mình dưới đồng ruộng làm việc để kịp thời vụ.
Để chống chọi với cái nắng có thể thiêu đốt da thịt, người dân chọn cách ra đồng từ sáng sớm và phải mặc áo quần bịt kín từ đầu đến chân. Dưới ruộng, ai cũng làm việc rất gấp gáp, mong sớm hoàn thành công việc để trở về nhà nghỉ ngơi tránh nắng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ngày 23.6, Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam nên toàn tỉnh duy trì nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời phổ biến ở mức từ 38 - 40 độ C, có nơi khả năng ở mức 41 - 42 độ C. Đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. 
Những hình ảnh người nông dân Hà Tĩnh làm việc dưới cái nóng khủng khiếp vừa được phóng viên Thanh Niên ghi lại vào sáng nay, 23.6:

Người dân mang cả cây dù lớn ra giữa ruộng lạc để che nắng

Ảnh: Phạm Đức

Người dân luôn mang theo nước uống khi ra đồng làm việc vào thời gian này

Ảnh: Phạm Đức

Thấy ống kính PV,  dù rất mệt, nhưng một cụ bà vẫn nở nụ cười rất tươi

Ảnh: Phạm Đức

Để kịp thời vụ, người dân vẫn phải ra đồng thu hoạch lạc dưới thời tiết nắng nóng

Ảnh: Phạm Đức

Dưới cái nắng chói chang, người nông dân phải thu hoạch lạc rất gấp gáp để sớm trở về nhà

Ảnh: Phạm Đức

Giây phút tranh thủ nghỉ ngơi của một nam thanh niên khi ra đồng thu hoạch lạc

Ảnh: Phạm Đức

Người nông dân này đang thu dọn thân cây đậu để chuẩn bị làm lại mùa vụ mới

Ảnh: Phạm Đức

Nắng nóng khiến công việc của người nông dân trở nên mệt nhọc hơn

Ảnh: Phạm Đức

Người phụ nữ này phải trùm khăn kín đầu để che nắng

Ảnh: Phạm Đức

Người dân phải dùng thau tát bớt nước trong ruộng lúa mới gieo ra ngoài để tránh nắng nóng "nấu chín" hạt mầm

Ảnh: Phạm Đức

Làm việc dưới cái nắng như rang khiến người nông dân mất rất nhiều sức lực

Ảnh: Phạm Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.