Nước giếng múc lên đốt cháy ngùn ngụt: Cây xăng hỗ trợ 182 triệu cho người dân

06/07/2017 19:32 GMT+7

Cây xăng bị rò rỉ xăng khiến giếng nước của các hộ dân sống gần đó bị ô nhiễm đã hỗ trợ cho người dân 182 triệu đồng, đồng thời khắc phục bằng cách bơm hết số nước bị nhiễm xăng dầu lên.

Liên quan vụ “nước giếng múc lên đốt cháy ngùn ngụt” ở ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, H.Tân Phú (Đồng Nai), ngày 6.7, chủ tịch UBND xã Phú Sơn Nguyễn Văn Hướng cho biết cây xăng Nam Cát Tiên đã hỗ trợ cho 10 hộ dân bị ảnh hưởng số tiền 182 triệu đồng. Cụ thể, 4 hộ có nước giếng bị nhiễm nặng được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ, 6 hộ còn lại được hỗ trợ 17 triệu đồng/hộ.

tin liên quan

Nước giếng múc lên đốt cháy ngùn ngụt
Chiều 21.5, ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, cho hay đơn vị này đang vào cuộc xác minh, làm rõ giếng nước sinh hoạt của một số hộ dân ở ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn (H.Tân Phú) khi múc lên châm lửa thì bốc cháy ngùn ngụt.
Theo ông Hướng, cây xăng Nam Cát Tiên đã có thiện chí khắc phục thiệt hại, vì ngoài hỗ trợ tiền, cây xăng còn thuê người đến hút hết nước giếng bị ô nhiễm lên, và cam kết nếu giếng vẫn tái diễn tình trạng nhiễm xăng, họ sẽ tiếp tục hút chừng nào nước sạch trở lại.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, gần 2 năm nay nhiều giếng nước của người dân ở ấp Phú Lâm chuyển từ màu trong xanh sang vàng đục và có mùi xăng dầu không thể sử dụng được. Hơn 2 tháng trở lại đây thì nước bốc mùi nồng nặc hơn, có váng nổi trên mặt như xăng dầu, khi châm lửa đốt thì nước bốc cháy ngùn ngụt. Người dân ở đây cho rằng nguyên nhân do xăng từ cây xăng Nam Cát Tiên, nằm trên Quốc lộ 20 (thuộc ấp Phú Lâm) bị rò rỉ.

Nhận được phản ảnh của người dân, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai đã lấy mẫu nước đi xét nghiệm, kết quả phát hiện nước có chứa hàm lượng xăng dầu lớn, ngoài ra còn bị nhiễm phenol, đây là một chất hữu cơ, gây độc hại cho cơ thể con người.
Sau đó Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã đình chỉ hoạt động của cây xăng Nam Cát Tiên, đồng thời vào cuộc điều tra và xác định do xăng từ cây xăng Nam Cát Tiên rò rỉ chảy vào giếng các hộ dân.
Hiện tại, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các ngành chức năng thẩm định quá trình khắc phục sự cố hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cây xăng này, nếu đáp ứng được yêu cầu sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép hoạt động trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.