Nước lũ về sớm ở vùng đầu nguồn Đồng Tháp Mười

14/08/2017 10:02 GMT+7

Theo ông Trần Tấn Tài, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.Tân Hưng (Long An), mấy ngày qua, do ảnh hưởng triều cường nên mực nước lũ liên tục tăng cao ở đầu nguồn vùng Đồng Tháp Mười.

Cụ thể, mực nước đo được trên kinh Hồng Ngự tại TT.Tân Hưng ngày 13.8 là 1,93 m, cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,16 m.
Dự báo đến ngày 30.8, mực nước sẽ bằng với đỉnh lũ năm rồi là 2,35 m, trong khi phải đến 15.10 nước lũ mới đạt đỉnh. Do nước lũ về sớm, 3.424 ha lúa không có hệ thống đê bao khép kín bị ảnh hưởng lũ.

tin liên quan

Nỗi niềm ngư phủ Vàm Nao
Dù đã bỏ nghề “đâm hà bá” từ lâu, nhưng lão ngư phủ Trần Văn Hung (Tư Hung) ở cồn Bình Thủy, thuộc H.Châu Phú, An Giang vẫn nhớ về ký ức săn cá "khủng" trên sông Vàm Nao và ray rứt khi nguồn cá ngày dần cạn kiệt.
Trong đó, số diện tích đã thu hoạch có 253 ha bị thiệt hại khoảng 80% và 2.059 ha thiệt hại từ 20 - 30%. Riêng diện tích chưa thu hoạch có 1.111 ha đang bị ảnh hưởng, trong số đó có 261 ha bị ngập.
Ngoài ra, có 103 ha tại các xã Thạnh Hưng, Vĩnh Lợi, Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh bị mất trắng do lúa còn xanh, nước lên nhanh khiến nông dân không thu hoạch kịp.
Trong khi đó vụ thu đông toàn huyện gieo sạ 11.198 ha nhưng đến nay chỉ mới thu hoạch được 423 ha. Số diện tích dự báo có thể bị thiệt hại khi nước lũ lên cao là 1.984 ha. Ngoài việc huy động cơ giới giúp dân gia cố đê bao và các tuyến đê xung yếu, UBND H.Tân Hưng đã huy động hơn 500 người thuộc lực lượng bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên và dân quân xã giúp dân thu hoạch được gần 50 ha lúa bị ngập nặng, không thể cắt bằng máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.