Nước nào hạnh phúc nhất thế giới ?

24/04/2015 11:24 GMT+7

* Việt Nam xếp thứ 75/158 (TNO) Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2015 vừa được công bố. Thụy Sĩ, Iceland và Đan Mạch là 3 nước đứng đầu, Việt Nam ở vị trí thứ 75 trong danh sách này.

* Việt Nam xếp thứ 75/158 

(TNO) Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2015 vừa được công bố. Thụy Sĩ, Iceland và Đan Mạch là 3 nước đứng đầu, Việt Nam ở vị trí thứ 75 trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Na Uy xếp thứ 4 trong nhóm các nước hạnh phúc nhất hành tinh - Ảnh: Reuters
Bloomberg ngày 23.4 - dẫn nguồn từ Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2015 vừa được công bố - cho biết Thụy Sĩ, Iceland, Đan Mạch là 3 nước đứng đầu trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Đứng ngay sau top 10 nước hạnh phúc nhất là Israel và Costa Rica, hạng 11 và 12. 
Việt Nam đứng ở vị trí thứ 75 trong danh sách các nước hạnh phúc nhất hành tinh trong giai đoạn từ năm 2012 - 2014. Vị trí này hầu như không thay đổi khi so sánh với giai đoạn năm 2005 - 2007.  
Top 10 nước hạnh phúc nhất thế giới
1. Thụy Sĩ
2. Iceland
3. Đan Mạch
4. Na Uy
5. Canada
6. Phần Lan
7. Hà Lan
8.  Thụy Điển
9. New Zealand
10. Úc
10 nước "kém hạnh phúc" nhất thế giới là Cộng hòa Congo, Comoros, Uganda, Senegal, Gabon, Niger, Campuchia, Tanzania, Madagascar và Cộng hòa Trung Phi.
Ngoại trừ 2 nước đang bị chia rẽ bởi chiến sự là Syria và Afghanistan, 10 nước đứng cuối danh sách hạnh phúc đều nằm ở sa mạc Sahara hoặc châu Phi. Đây là những nước không hạnh phúc bởi vì chưa giải quyết được vấn đề đói nghèo, bạo lực.
Mỹ xếp thứ 15 trong tổng số 158 quốc gia có tên trong danh sách này, xếp sau Mexico một bậc. Song vị trí này vẫn trên Brazil (16), Anh (21), Nhật Bản (46), Nga (64) và Trung Quốc (84).
Nicaragua, Zimbabwe là hai nước có mức thăng hạng nhiều nhất so với giai đoạn năm 2005 - 2007. Ngược lại, Hy Lạp, Ai Cập, Ý và Ả Rập Xê Út lần lượt là các nước tụt hạng nhiều nhất.
Báo cáo trên cũng cho biết phụ nữ có khuynh hướng cảm thấy hạnh phúc hơn nam giới ở khu vực Bắc Mỹ, Úc, New Zealand, Nam - Đông Á và nhiều khu vực khác. Song, tại Đông Âu, châu Phi cận Sahara và khu vực các quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ, nam giới hạnh phúc hơn nữ giới.
Báo cáo hạnh phúc thế giới được Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững, do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lập ra vào năm 2012, công bố. Đây là bản báo cáo hạnh phúc thế giới lần thứ ba. Hai báo cáo trước đó được công bố vào năm 2012 và 2013.
Khởi nguồn từ một dự án ở Bhutan - quốc gia tiên phong trong việc đặt ra chỉ số GNH để đo lường mức độ hạnh phúc tại các nước - báo cáo được thực hiện bởi hãng khảo sát Gallup (Mỹ), ra đời năm 1935.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.