Rác thải làm xấu Phong Nha

14/07/2017 14:38 GMT+7

Đó là một trong những vấn đề “nóng” được đề cập tại phiên chất vấn sáng qua (13.7) kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Bình.

Trong khi các đại biểu khác chất vấn về tình hình thu gom xử lý rải thác hiện đang ở mức thấp, đại biểu Dương Văn Hùng lại quan tâm đặc biệt đến tình trạng thu gom tác thải tại địa chỉ đặc biệt: khu du lịch Phong Nha (xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch).
Trả lời về vấn đề này, ông Trần Phong, Giám đốc Sở TN-MT cho hay chỉ tiêu thu gom rác còn thấp là do mạng lưới thu gom, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và ý thức người dân còn hạn chế; thời gian tới phải phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền bằng tờ rơi, loa phóng thanh. Ông Phong đề nghị UBND các huyện sớm thiết lập điểm tập kết rác thải, tổ đội thu gom rác tại các thôn và đưa ra những chế tài đối với việc vi phạm.

tin liên quan

Hàng ngàn con sâu tấn công nhà dân
Chiều 13.7, Công ty công trình đô thị Bình Dương đã đưa người và phương tiện đến khu vực chợ Phú Mỹ (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) xịt thuốc tiêu diệt đàn sâu (ảnh).
Trong khi đó, tình trạng rác thải tại Phong Nha còn nhiều bất cập về quy trình thu gom và năng lực vận hành bãi rác, thời gian thu gom rác quá muộn (sau 7 giờ), tần suất quá xa (2 - 3 ngày mới thu gom); tình trạng rác ứ đọng tại bờ sông, dọc đường quá nhiều. “Sở kiểm tra, thấy rác thải không đổ vào khu vực của bể chứa, đổ ra ngoài và lên cả đường công vụ, không lu lèn... nên đã lập biên bản, cảnh cáo nhắc nhở. Xã, huyện chỉ đạo, nhắc nhở Công ty môi trường Phong Nha trong nhiều năm nhưng chưa có sự chuyển biến”, ông Phong nói.
Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND H.Bố Trạch, cũng thừa nhận cảnh quan và môi trường ở Phong Nha hiện chưa được như mong muốn, về cây xanh mới chỉ làm cho... cây sống chứ chưa làm đẹp.
Tại phiên chất vấn, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề quản lý thu gom xử lý rác thải tại Phong Nha; nâng cao trách nhiệm các cấp khi đã phân cấp rồi nhưng thực hiện chưa nghiêm. Đồng thời, UBND H.Bố Trạch xem xét trách nhiệm của UBND xã Sơn Trạch và Công ty môi trường Phong Nha; sớm có phương án, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị khai thác vận hành hợp lý.
Nhà đầu tư bán đất?
Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư tại địa phương cũng thu hút sự quan tâm của cử tri. Ông Hoàng Đăng Quang đánh giá, nhiều nhà đầu tư không thực hiện dự án, không thực hiện nghĩa vụ với nhà nước rồi sang nhượng, bán đất. “Ở xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới), một số nhà đầu tư rất yếu nhưng chiếm đất, không triển khai dự án rồi bán đất thu lời; một số nhà đầu tư nhỏ trên địa bàn cũng sang lập dự án chiếm đất. Trách nhiệm Sở KH-ĐT chưa thẩm định kỹ năng lực tài chính và khả năng quản trị. Đề nghị Công an tỉnh điều tra một số dự án; sắp tới Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe báo cáo về vấn đề này”, ông Quang nhấn mạnh.
Trả lời vấn đề này, ông Trần Phong cho biết: 23 dự án có nguy cơ chậm tiến độ trong 2017, sở sẽ kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh. Về biện pháp, Sở TN-MT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng tăng cường công tác thẩm định dự án, tránh tình trạng nhiều nhà đầu tư không có năng lực; xử lý nghiêm những đơn vị, dự án chây ì nghĩa vụ tài chính...
Ngoài ra, việc cấp phép, quản lý khai thác khoáng sản, nhất là cát sỏi lòng sông cũng được nhiều ý kiến chất vấn.
Nhìn nhận tình trạng khai thác khoáng sản chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhất là cát sỏi lòng sông, ông Hoàng Đăng Quang yêu cầu Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công “cát tặc”, xử lý hình sự một số vụ việc để răn đe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.