Sạt lở nghiêm trọng, dân lòng vòng kêu cứu

21/08/2020 10:35 GMT+7

Đoạn bờ biển dài gần 1 km thuộc tổ 9, KP.9, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc (Kiên Giang) bị sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục hộ dân sinh sống ở đây luôn bất an, nhưng chính quyền địa phương chưa có giải pháp khắc phục.

Bà Võ Thị Hồng Sen (40 tuổi) bàng hoàng cho biết khoảng 12 giờ ngày 2.8, một đợt sóng to đánh phủ cả căn nhà gia đình bà đang ở. “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thấy con sóng nào to và cao như vậy, cứ tưởng sóng thần ập tới”, bà nói.
Trong khi đó, bà Lê Ngọc Thúy (38 tuổi, hàng xóm bà Sen) cho biết gần 1 năm nay, bà đã đại diện cho nhiều hộ dân sống ở đây miệt mài đến tận nơi gõ cửa, kể cả gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, từ khu phố, thị trấn, huyện, tỉnh và đến cả T.Ư, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Theo hồ sơ bà Thúy cung cấp, ngày 3.10.2019, bà đại diện cho hơn 60 hộ dân gửi đơn đến UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị giúp đỡ làm đê chắn sóng tạm thời để người dân vượt qua giai đoạn mưa bão. Ngày 16.10.2019, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 6107/VP-TH. Theo công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng có ý kiến chỉ đạo giao UBND H.Phú Quốc xử lý theo thẩm quyền. Tiếp đó, Chủ tịch UBND H.Phú Quốc Mai Văn Huỳnh chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị huyện tham mưu giải quyết. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, bà Thúy tiếp tục “gõ cửa” Bộ TN-MT. Ngày 3.7.2020, sau khi tiếp đơn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có ý kiến giao thanh tra Bộ chuyển đơn của bà Thúy về UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo, xem xét và trả lời.
Từ đơn thư bạn đọc: Sạt lở nghiêm trọng,  dân lòng vòng kêu cứu

Người dân dùng bao cát làm bờ đê tạm chắn sóng, chống sạt lở

Đến ngày 27.7.2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành giao UBND H.Phú Quốc tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang theo Công văn 6107/VP-TH ngày 16.10.2019 về kiến nghị xây dựng bờ đê chắn sóng, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, không để kéo dài. Ngày 30.7.2020, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng có ý kiến chỉ đạo giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khảo sát, đề xuất đầu tư. Như vậy, tính đến nay, sau gần 1 năm đi khắp nơi để cầu cứu cơ quan chức năng, vào thời điểm này đang mùa mưa bão, người dân vùng sạt lở vẫn phải sống trong nơm nớp lo âu.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Đoàn Văn Tiến, Bí thư, Chủ tịch UBND TT.Dương Đông, cho biết đã nắm sự việc và sẽ cử lực lượng xuống giúp dân, đồng thời hỗ trợ lương thực cho dân vượt qua khó khăn. Ông Tiến cho rằng để giải quyết triệt để, cần phải có giải pháp căn cơ lâu dài. Tuy nhiên, nơi đây còn dính tới một dự án nên mọi việc đều phải chờ quyết định của cấp trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.