11 tỉnh, thành có người nhiễm vi rút Zika

13/01/2017 08:15 GMT+7

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết hiện vi rút Zika đã ghi nhận tại 11 tỉnh, thành và chủ yếu tại Đông, Tây Nam bộ. Vừa qua, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Pasteur TP.HCM, Pasteur Nha Trang đã lấy 4.674 mẫu (lấy từ vùng có dịch; trong cộng đồng, mẫu lấy từ phụ nữ mang thai) xét nghiệm Zika, kết quả có 212 mẫu dương tính với Zika.

Trong số các mẫu nhiễm Zika, TP.HCM chiếm nhiều nhất với 186 mẫu. Tiếp đến là các địa phương khác, ghi nhận 1 - 7 ca: Bình Dương, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Đắk Lắk, Phú Yên, Đồng Nai, Cần Thơ. Có 28 trường hợp là phụ nữ mang thai dương tính với Zika nhưng hiện chỉ ghi nhận trường hợp ở Đắk Lắk sinh con bị dị tật đầu nhỏ.
Ông Phu lưu ý, Zika hiện là bệnh dịch lưu hành nên cần chú trọng ngăn chặn lây lan và các nguy cơ khi bị nhiễm. Mặc dù sốt xuất huyết và Zika cùng loại muỗi nhưng sốt xuất huyết cần quan tâm phát hiện sớm, không để bệnh nặng, tránh tử vong (tỷ lệ tử vong hiện chiếm 0,03%). Còn với Zika không chú trọng nhiều đến các triệu chứng vì thường nhẹ, nhưng cần đặc biệt quan tâm đến các bà mẹ vì có nguy cơ sinh con mắc hội chứng đầu nhỏ do vi rút này. Theo khuyến cáo của quốc tế thì tỷ lệ này không cao, khoảng 1 - 10%, nhưng chưa có nghiên cứu riêng, cụ thể về nguy cơ này tại châu Á.

Lý giải sự khác biệt giữa hai miền Nam - Bắc về sự xuất hiện của vi rút Zika, ông Phu cho rằng tại miền Nam dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh hơn, muỗi truyền vi rút gây bệnh sốt xuất huyết và Zika phát triển mạnh, lưu hành quanh năm nên cũng có thể là yếu tố khiến vi rút Zika lưu hành cao hơn. Tại miền Bắc, muỗi truyền sốt xuất huyết và vi rút Zika lưu hành hạn chế hơn nên yếu tố lây lan cũng thấp hơn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.