Giảm khả năng sinh con trai vì bỏ bữa sáng

14/09/2016 20:08 GMT+7

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Northwestern, ở bang Illinois, Mỹ, đã phát hiện ra rằng những bà mẹ thường xuyên bỏ ăn sáng trong khoảng thời gian thụ thai sẽ làm giảm cơ hội sinh con trai.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát chế độ ăn uống của hơn 700.000 phụ nữ trên toàn nước này. Kết quả cho thấy những phụ nữ bỏ ăn sáng trong giai đoạn thụ thai chỉ có 45% khả năng sinh con trai. Trong khi đó, các bà mẹ ăn sáng đều đặn sẽ có 51% cơ hội sinh con trai.

Theo các chuyên gia, bỏ ăn sáng sẽ làm giảm nồng độ glucose xuống mức thấp trong máu và điều này ảnh hưởng đến thai nhi nam nhiều hơn hơn so với thai nhi nữ. Vì thế, những phụ nữ muốn sinh con trai họ cần phải ăn sáng đầy đủ. 

tin liên quan

Không tinh trùng vẫn có thể sinh con
Với kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ đã hỗ trợ sinh sản thành công nhiều trường hợp nam giới hiếm muộn, trong đó nhiều trường hợp không có tinh trùng trong tinh dịch vẫn có thể làm cha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.