Mỗi ngày chữa một bệnh: Sạn vôi ở mắt

12/02/2017 12:02 GMT+7

* Con tôi 9 tuổi, hôm trước Tết Nguyên đán đi khám, đo mắt được cho là sạn vôi trong mắt.

Do gần tết nên gia đình tôi để sau tết tính. Tôi muốn hỏi là tình trạng này có nguy hiểm gì không, chữa trị thế nào... Xin cảm ơn bác sĩ! (khnguyen@...)
- Sạn vôi ở mắt là tình trạng lắng đọng tinh thể can xi, hoặc là do can xi hóa các chất bã sụn ở kết mạc mi mắt. Sạn vôi là bệnh lành tính, chỉ cần theo dõi, khi nào sạn vôi trồi lên bề mặt kết mạc gây cộm xốn mới cần làm tiểu phẫu để lấy sạn. Nếu sạn vôi nhiều có thể cần lấy 1 - 2 lần mới hết. Tình trạng này có thể tái phát, và việc xử trí cũng tương tự. Nếu bé không có triệu chứng gì khó chịu, có thể cho cháu tái khám để kiểm tra định kỳ sau 6 - 12 tháng.
Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.