Tàu vũ trụ Mars Odyssey bay quanh sao Hỏa 60.000 vòng

24/06/2015 09:45 GMT+7

(TNO) Con tàu vũ trụ Mars Odyssey của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa đạt được cột mốc lịch sử khi hoàn thành vòng bay 60.000 quanh quỹ đạo sao Hỏa.

(TNO) Con tàu vũ trụ Mars Odyssey của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa đạt được cột mốc lịch sử khi hoàn thành vòng bay 60.000 quanh quỹ đạo sao Hỏa.

Tàu thăm dò sao Hoả Mars Odyssey hoàn thành vòng bay thứ 60.000
Kể từ khi vào được quỹ đạo của sao Hỏa vào ngày 24.10.2001, Mars Odysse đã đi qua quãng đường dài hơn 1,43 tỉ km - Ảnh: Gizmag
Như vậy, kể từ khi vào được quỹ đạo của sao Hỏa vào ngày 24.10.2001, Mars Odysse đã đi qua quãng đường dài hơn 1,43 tỉ km.
Trong suốt thời gian hoạt động vừa qua, con tàu vũ trụ này đã giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về sao Hỏa. Chỉ riêng hệ thống thiết bị THEMIS đã cung cấp hơn 208.240 hình ảnh chất lượng cao.
Trang Gizmag cho biết phát hiện đáng chú ý nhất của Mars Odyssey là sự tồn tại của một lớp nước đóng băng bên dưới bề mặt hành tinh đỏ. Các dữ liệu thăm dò khác cũng cung cấp thông tin quan trọng, chuẩn bị cho một ngày tàu vũ trụ có người lái đáp xuống sao Hỏa, tiến hành một số hoạt động chẳng hạn như theo dõi mức phóng xạ trong môi trường bức xạ của nó...
Mars Odyssey cũng đã cung cấp bản đồ toàn cầu có độ phân giải cao nhất của sao Hỏa vào năm 2014, phi thuyền đã được giao nhiệm vụ ghi chép lại hành trình của sao chổi Siding Spring khi nó đi ngang qua với khoảng cách 139.500 km của hành tinh đỏ.
Gizmag cho biết hiện Mars Odyssey vẫn trong tình trạng hoạt động tốt và ít nhất sẽ làm việc trên quỹ đạo thêm 10 năm nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.