Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 30.9.2019

30/09/2019 04:53 GMT+7

Tin tức về Cao tốc Bắc - Nam lo khó vốn; Nguy cơ VN thành nơi tiêu hủy rác của thế giới ; Hà Nội bao che vụ người nhà Giám đốc Sở KH-ĐT được giao đất trái luật ?… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.9.2019.

Cao tốc Bắc - Nam lo khó vốn
Chuyển từ đấu thầu quốc tế sang đấu thầu trong nước, nhưng nếu không khơi thông được vướng mắc về vốn và các tiêu chí khác, các dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía đông rất có thể sẽ “bể thầu”, phải chuyển hướng sang nguồn đầu tư công. (trang 2)

Nguy cơ VN thành nơi tiêu hủy rác của thế giới

Nhiều phế thải độc hại đang tồn đọng tại các cảng biển VN

Ảnh: Ng.Nga

Quy định nếu các hãng tàu không chịu chở rác phế liệu ra khỏi VN trong vòng 30 ngày, số rác này sẽ được tiêu hủy tại VN đang có nguy cơ biến VN thành nơi tiêu hủy rác của thế giới. (trang 6)

Hà Nội bao che vụ người nhà Giám đốc Sở KH-ĐT được giao đất trái luật?

Khu đất 2,3 ha giao trái luật cho bà Tạ Thị Huyên, 73 tuổi, ở Q.Hà Đông, TP.Hà Nội là mẹ ông Quyền

UBND TP.Hà Nội bất ngờ có văn bản tạm đình chỉ giải quyết tố cáo việc giao đất trái luật cho người nhà ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở KH-ĐT. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng đóng dấu mật bản kết luận vụ việc, khiến nhiều người cho rằng có sự bao che. (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.