Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.5.2020

03/05/2020 07:20 GMT+7

Tin tức về Ý thức phòng dịch bị buông lỏng; “Quan huyện đảo” sai phạm đất đai tràn lan; Nạn nhân tố cáo Đường “nhuệ” được tại ngoại sau 2 năm tạm giam: Có bất thường ?.. . là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 03.5.2020.

Ý thức phòng dịch bị buông lỏng
Sau thời gian cách ly xã hội, rất nhiều người ở rất nhiều địa phương đã buông lơi ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi không mang khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông đặc nhưng không giữ khoảng cách an toàn theo quy định… (trang 2)

“Quan huyện đảo” sai phạm đất đai tràn lan

Nhiều mảnh đất công ở H.Kiên Hải bị “xẻ thịt”, cấp và cho thuê không đúng quy định, sai đối tượng

ẢNH:T.N

Huyện đảo Kiên Hải là vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Kiên Giang. Gần đây, hoạt động du lịch khởi sắc nên thị trường đất đai trở nên đắt đỏ, từ đó nhiều cán bộ địa phương đã lấy hàng chục ha đất công cấp hoặc cho thuê, chuyển đổi mục đích sai quy định. (trang 5)

Nạn nhân tố cáo Đường “nhuệ” được tại ngoại sau 2 năm tạm giam

Công ty Lâm Quyết tan hoang sau khi bị Đường “Nhuệ” chiếm giữ và ông Lẫm, bà Quyết bị bắt

ẢNH:LÊ TÂN

Có bất thường ?: Bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên 13 - 14 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, nạn nhân liên tục kêu oan và mới đây được TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định cho thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, sau khi bị tạm giam hơn 2 năm (trang 19).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.