Trả lại hơn 37 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên tàu SE6

05/04/2018 13:13 GMT+7

Tối 4.4, đại diện Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cho biết Trưởng tàu khách SE6 cùng các tiếp viên vừa hoàn thành biên bản, trao trả tận tay hành khách để quên túi xách gồm nhiều tài sản giá trị trên tàu.

Cụ thể, tàu SE6 đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 58 ngày 4.4. Sau khi dọn dẹp vệ sinh, thu gom đồ để tàu quay đầu, nhân viên toa số 5 tên Trần Đức Kha phát hiện trên giường 37 toa số 5 có một túi xách tay màu đen (đã cũ). Đối chiếu với sơ đồ, hành khách tại giường này có vé từ Thanh Hóa đi Hà Nội, tên Hà Thị Nhung, sinh năm 1985.
Bên trong chiếc túi có tổng cộng hơn 37,2 triệu đồng, 2 thẻ ngân hàng, 1 chùm chìa khóa, nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng một số dụng cụ cá nhân.
Ngay sau khi phát hiện chiếc túi bị bỏ quên, anh Kha đã báo với trưởng tàu Trần Khánh Tâm để tìm cách liên lạc trả lại cho hành khách.
20 giờ 20 cùng ngày, Trưởng tàu đã lập biên bản, trao trả tận tay cho hành khách trước sự chứng kiến đầy đủ của các tiếp viên, bảo vệ và chị Hà Thị Nhung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.